Khánh Hòa:

Bé gái tử vong bất thường trong ngày đầu tiên đi nhà trẻ

(Dân trí) - Vào khoảng 19h ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc khám nghiệm hiện trường sau cái chết bất thường của bé gái Phạm Thị D. (21 tháng tuổi, tạm trú phường Vĩnh Trường, Nha Trang) tại một hộ giữ trẻ tư nhân.

Nơi xảy ra vụ việc.
Nơi xảy ra vụ việc.
 
Sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường, bé D. được gia đình và cơ quan công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám nghiệm tử thi. Ông Nguyễn Tha (SN 1977, dượng cháu bé) cho biết, vào khoảng 16h gia đình nhận được thông tin bé đã tử vong tại hộ giữ trẻ tư nhân trên địa bàn tổ 6, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang.

Khi ông Tha đến hiện trường thì cháu bé đã tử vong, nằm trên một chiếc chiếu trải giữa nhà, trên mặt có đắp một cái khăn. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hiến sau khi nghe tin báo đã bất tỉnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Lim (SN 1952), ông cháu bé, cho biết, khi ông đến hiện trường thì thấy trên trán cháu có một vết sưng bằng ngón tay cái, bên dưới cổ có một vết bầm đen.
 
Bé D. được cơ quan công an đưa đi khám nghiệm hiện trường.
Bé D. được cơ quan công an đưa đi khám nghiệm hiện trường.

Theo gia đình nạn nhân, bố mẹ cháu bé quê ở Tuy Phước (Bình Định) mới đưa cháu vào Khánh Hòa từ ngày 10/4 để đi phụ hồ. Ngày 11/4 là ngày đầu tiên cháu được đưa đến điểm giữ trẻ hộ gia đình nói trên để nhờ trông coi thì xảy ra chuyện đau lòng. Theo người dân địa phương, điểm giữ trẻ nói trên do cô giáo tên Nguyễn Thị Túy Phượng nhận trông giữ khoảng 6 - 7 năm nay.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ hộ giữ trẻ gia đình này đã được cấp phép hay chưa. Cái chết bất thường của cháu bé cũng đang được điều tra.

Viết Hảo