Bé gái sơ sinh bị bỏ ngoài bờ ruộng

Khoảng 7 giờ 30 ngày 22-11, trong lúc đi làm ruộng anh Nguyễn Văn Hưng (ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước- Bình Định) đã phát hiện một bé gái sơ sinh, chưa cắt dây rốn, nằm khóc bên bờ ruộng nên đã chuyển đến trạm y tế địa phương nhờ giúp đỡ.

Chiều cùng ngày, bà Hồ Thị Lệ Thu, cán bộ y tế xã Phước Thành, cho biết: Bé nặng gần 3kg, được sinh vào khoảng 3-4 giờ sáng cùng ngày. Bé khỏe mạnh, không dị tật, đã được Trạm Y tế xã Phước Thành cắt dây rốn và chăm sóc.
 
Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân ở địa phương đã đến Trạm y tế xã Phước Thành xin nhận nuôi bé sơ sinh này.
 
Theo Hồng Ánh
NLĐ