Đồng Tháp:

Bé gái 8 tuổi chết đuối thương tâm tại công trình bơm cát

(Dân trí) - Chiều ngày 5/7, cơ quan chức năng huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) xác nhận, khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 4/7 trên địa bàn đã xảy ra vụ trẻ em đuối nước tại công trình bơm cát, san lấp mặt bằng thuộc ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ 30 phút  ngày 4/7, tại ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Lý Thị Thùy Dương (SN 2007) con của anh Lý Văn Lâm và chị Nguyễn Thị Kim Nân cùng ngụ tại địa phương.

Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến cháu Thùy Dương tử vong
Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến cháu Thùy Dương tử vong

Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm nêu trên, Thùy Dương cùng 2 đứa trẻ khác trong xóm đến chơi tại công trình bơm cát san lấp. Thời điểm này, công trình ngừng bơm cát. Thùy Dương đứng chơi tại gò cát đã được bơm lên cao và ngã xuống hố nước dẫn đến đuối nước.

Hai đứa trẻ cùng đi chơi với Thùy Dương liền chạy về nhà nhờ người thân đến cứu. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau nhiều người dân địa phương mới mò tìm được Dương. Qua công tác sơ cứu và khẩn trương đưa Thùy Dương đến bệnh viện nhưng em đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến cháu Thùy Dương tử vong
Rất đông người dân đến xem và tỏ ra bất bình khi chứng kiến công trình không có rào chắn, biển báo nguy hiểm

Nhiều người dân cho biết, xung quanh công trình đang thi công không có rào bảo vệ, không biển báo hiệu nguy hiểm. Hiện công an Huyện Hồng Ngự cùng công an xã Thường Thới Tiền đang làm rõ vụ việc.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có 18 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. 

 Nguyễn Hành - Hòa Bình