Nghệ An:

Bé gái 8 tuổi bị bờ tường đè tử vong

(Dân trí) - Trong lúc bố đào móng xây mương thoát nước, bé gái đứng xem thì bị bờ tường đổ sập đè lên người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự  việc. (Ảnh: Hồng Hải).

Hiện trường nơi xảy ra sự  việc. (Ảnh: Hồng Hải).

Trưa 25/3, ông Nguyễn Đình Thụ - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận với PV: Một cháu bé 8 tuổi trú trên địa bàn không may bị tử vong do bờ tường sập đè lên người.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 14h ngày 24/3, ông Đậu Văn S. (50 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) làm móng sau tường bao để xây mương thoát nước.

Lúc này có con gái ông S. là cháu Đ. (8 tuổi) đến xem bố làm việc. Bất ngờ bờ tường bao cao gần 2m đổ sập đè lên người cháu bé.

Sau khi đưa được cháu bé ra ngoài, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.

“Nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương cùng Hội Chữ thập đỏ đã đến động viên, thăm hỏi gia đình bị nạn”, ông Thụ cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Nguyễn Tú