Bé gái 4 tuổi bị mất tích sau khi đi vệ sinh ở bờ sông

(Dân trí) - Ngày 16/12, ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cho đến cuối giờ chiều ngày 16/12 mọi người vẫn chưa tìm thấy bé gái bị mất tích sau khi đi vệ sinh ở bờ sông Hương.

Theo đó, vào khoảng 6h30’ cùng ngày, cháu gái V.T.V (4 tuổi), cháu nội của ông H.N.S, trú ở thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh sau khi đi vệ sinh ở bờ sông Hương đã mất tích.

Mọi người trong gia đình và làng xóm đi kiếm tìm thì thấy đôi dép của em V. nổi trên sông cạnh nhà. Ngay trong sáng, UBND xã Hương Vinh đã huy động đội thợ lặn tổ chức tìm kiếm bé gái, đồng thời người dân toả ra đi tìm khắp ven sông.

Đội thợ lặn tìm kiếm cả ngày vẫn chưa ra bé gái 4 tuổi
Đội thợ lặn tìm kiếm cả ngày vẫn chưa ra bé gái 4 tuổi

Trong thời tiết mưa lớn, đội thợ lặn đã nhiều lần lặn xuống tìm kiếm ở nhiều địa điểm nhưng vẫn không thấy cháu bé. Cho đến cuối giờ chiều, công tác lặn tìm tạm thời dừng lại.

Rất đông người dân xã Hương Vinh đến xem và tìm kiếm
Rất đông người dân xã Hương Vinh đến xem và tìm kiếm

Đến cuối giờ chiều công tác tìm kiếm cháu bé tạm thời dừng lại

Đến cuối giờ chiều công tác tìm kiếm cháu bé tạm thời dừng lại

Được biết, cháu V. ở với ba và ông bà nội từ nhỏ, mẹ đi làm ăn xa ở Đà Lạt. Mẹ em hiện đang trên đường về Huế để tìm con.

Đại Dương