1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bé gái 17 tháng tuổi bỏng nặng vì "bom xăng"

(Dân trí) - Được mẹ bồng sang nhà ông bác chơi, bé gái 17 tháng tuổi cùng mẹ bất ngờ bị kẻ lạ mặt ném "bom xăng", bỏng nặng.

Ngày 27/3, cháu Nguyễn Bảo Nhi (SN 2012), con của chị Lê Hồng Quyến (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa phỏng bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM trong tình trạng phỏng nặng 20% cơ thể và vùng mặt.

Cùng thời gian này, Công an huyện rảng Bàng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương, điều tra truy bắt đối tượng ném "bom xăng" gây ra vụ việc.

Bé gái 17 tháng tuổi bỏng nặng vì bom xăng

Chị Quyến với 2 chân băng kín do bị phỏng đang lo lắng cho tình trạng của con gái tại BV Nhi Đồng 1.

Vừa xuất viện từ bệnh viện Chợ Rẫy nhưng 2 chân vẫn còn băng trắng xóa do bị bỏng, chị Quyến vội đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để chăm sóc con gái đang điều trị tại đây.

Vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, chị Quyến kể lại: Khoảng 20h ngày 24/3, chị Quyến bồng con là bé Nhi sang nhà người bác chồng là ông Nguyễn Thành Ư. ngụ cùng ấp Phước Dân, xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng chơi cùng một số người hàng xóm.

Lúc này phía ngoài đường có tiếng xe máy dừng lại trước nhà ông Ư. nhưng không ai để ý vì cứ ngỡ người đi đường. Bất ngờ đối tượng châm lửa vào chai thủy tinh đựng đầy xăng rồi ném thẳng vào phía mẹ con chị Quyến cùng nhóm người đang ngồi trước nhà ông Ư. rồi lên xe tẩu thoát.

Chai xăng phát nổ văng tung tóe vào người cháu Nhi khiến toàn thân đứa bé như ngọn đuốc; trong khi 2 chân chị Quyến cũng bị cháy nhưng chị vẫn cố lao vào ôm cứu con. Những người khác may mắn chạy kịp nên thoát nạn và nhanh chóng tìm cách dập lửa và đưa mẹ con chị Quyến đi cấp cứu. Ngay trong đêm, bệnh viện địa phương đã chuyển cả 2 mẹ con về BV Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1, TPHCM chữa trị.

Chị Quyến khẳng định vợ chồng chị không gây mâu thuẫn, thù oán với ai nên không thể bị ném bom xăng trả thù tàn ác như vậy. Theo thông tin từ chị Quyến, người bác chồng của chị (ông Ư.) là trưởng Công an một xã ở huyện Trảng Bàng.

Vũ Lê