Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bé 3 tuổi chết thương tâm dưới hầm nước sâu

(Dân trí) - Hai bố con đi vệ sinh, bé gái 3 tuổi ra trước và chạy mất hút. Khi người bố ra tìm thì thấy con đã rơi xuống hầm nước sâu trong khu vực công trình đang thi công bên cạnh.

Khoảng 21 giờ ngày 4/1, tại công trình Trung tâm Văn hóa Thông tin – thể thao huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong.

Hàng rào công trình nơi bé gái chui qua và rơi xuống hố sâu
Hàng rào công trình nơi bé gái chui qua và rơi xuống hố sâu

Theo trình bày của anh Nhất (30 tuổi, bố của nạn nhân, ngụ tỉnh Đồng Nai), tối 4/1, anh và vợ đưa con gái 3 tuổi đi dự tiệc sinh nhật tại huyện Châu Đức. Tiệc chưa tàn, anh đưa con ra khu trò chơi trẻ em của Văn hóa Thông tin – thể thao huyện chơi.

Được một lúc, anh cùng con đi vào nhà vệ sinh. Do hiếu động nên sau khi đi vệ sinh, cháu bé bỏ chạy ra trước. Đến khi anh Nhất chạy theo thì không nhìn thấy con đâu nữa.

Anh Nhất hốt hoảng gọi bảo vệ và người dân đi tìm giúp suốt hơn nửa giờ nhưng không thấy. Khi mọi người tiến vào khu vực công trình hồ bơi, nhà thi đấu… chưa bàn giao đưa vào sử dụng thì phát hiện miệng hầm chứa nước rộng 0,5 mét vuông đang mở hé. Mọi người rọi đèn xuống hầm để tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong dưới hầm.

Được biết, công trình Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Châu Đức vừa đưa vào sử dụng một số hạng mục. Riêng khu vực hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá chỉ vừa mới hoàn tất, chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

Miệng hầm chứa nơi cháu bé tử vong nằm cách khu vui chơi trẻ em gần 50 mét; công nhân hàng ngày vẫn lấy nước ở đây để phục vụ công việc tại công trình.

“Muốn vào khu vực này phải vượt qua hàng rào sắt có gắn biển cảnh báo, khả năng bé gái vượt qua được là phải chui qua hàng rào chứ không thể leo lên được”, một bảo vệ cho biết.

Hiện các đơn vị chức năng đã bàn giao cháu bé cho gia đình mai táng, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí hậu sự.

Nguyễn Nam