Hà Tĩnh:

Bất tuân hiệu lệnh, “quái xế” lao thẳng xe vào CSGT hòng bỏ trốn

(Dân trí) - Khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, lái xe không tuân thủ, ngồi cố thủ rồi cho phương tiện quay ngang đường cản trở. Sau đó, đối tượng này tiếp tục cho xe đâm vào xe CSGT, tháo chạy vào Quảng Bình hòng bỏ trốn.

Ngày 21/7, ông Nguyễn Trần Toản, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát trọng tải xe Hà Tĩnh cho biết, đã di lý chiếc xe không tuân thủ hiệu lệnh, chống lại lực lượng chức năng về trạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 23h50 ngày 20/7, Trạm Kiểm soát trọng tải xe số 12 (đóng tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô tải BKS 37C-135.89 chạy theo hướng Hà Tĩnh – Quảng Bình có dấu hiệu quá tải.

Chiếc xe của CSGT bị chiếc xe tải đâm hư hỏng phần đầu (Ảnh: Trần Lộc)
Chiếc xe của CSGT bị chiếc xe tải đâm hư hỏng phần đầu (Ảnh: Trần Lộc)

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế vẫn liều lĩnh lách qua trạm cân chạy vào Trạm thu phí Hầm đường bộ Đèo Ngang. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục yêu cầu hợp tác nhưng tài xế vẫn không hợp tác, đóng cửa xe cố thủ. Sau đó, đối tượng này cho xe quay ngang ngay phía trước trạm thu phí khiến giao thông bị ách tắc gần một giờ đồng hồ.

Khi lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp cưỡng chế thì bất ngờ tài xế cho xe lao thẳng vào lực lượng CSGT và đâm hỏng một chiếc xe của lực lượng CSGT rồi vượt hầm Đèo Ngang vào địa phận Quảng Bình hòng bỏ trốn.

Chiếc xe tải vi phạm đã được di lý về Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật (Ảnh: Trần Lộc)
Chiếc xe tải vi phạm đã được di lý về Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật (Ảnh: Trần Lộc)

Ngay lập tức, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Quảng Bình tiến hành truy đuổi. Đến địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, đối tượng tài xế có hành vi ngang ngược này mới chịu dừng xe lại.

Tại cơ quan chức năng, lái xe khai nhận tên Đặng Văn Hiếu (SN 1986, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) và Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại Con Cuông, Nghệ An) đang chở hàng từ KCN Nam Cấm (Nghi Lộc) vào TP Huế. Từ lúc xuất phát cho đến khi gặp Trạm Kiểm tra trọng tải xe Hà Tĩnh, Hiếu là người cầm lái, sau đó Hiếu đổi lái cho Tuấn.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Văn Dũng

 

Chiếc xe tải vi phạm đã được di lý về Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật (Ảnh: Trần Lộc)