Bắt trẻ em đem bán

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa bắt tạm giam Chu Đức Tuân (sinh năm 1984), ở Hiệp Hoà, Bắc Giang về tội “Mua bán, đánh tráo, hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120 Bộ Luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận: sáng 24/11, Tuân cùng bạn là Đàm Khắc Tuyền đi chơi. Đến thôn Thái Lai, xã Minh Trí, thấy một cháu trai đứng khóc ở đường làng, Tuân đã bế cháu lên xe máy, đem bán cho một người quen với giá 7 triệu đồng, rồi chia nhau ăn tiêu. Nạn nhân là cháu Hà Văn Quân, mới 2 tuổi 6 tháng.

 

Để lừa người mua cháu bé, Tuân và Tuyên còn làm giả một “giấy bán con”, nội dung mẹ cháu bé không có khả năng chăm sóc con, phải nhờ người khác nuôi dưỡng, có cả người làm chứng ký tên, điểm chỉ.

 

Đến ngày 27/11, phát hiện “giấy bán con” trên là giả, người phụ nữ “mua” cháu bé đã gọi Tuân đến để trả cháu bé. Chiều cùng ngày, Tuân bị một số người dân xã Minh Trí bắt giữ, giao cơ quan công an, khi đối tượng đang đưa cháu bé đi trên đường.

 

Ngày 28/11, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tuân và đang truy bắt Đàm Khắc Tuyên.

 

Theo T.C. Tùng
Tiền Phong