Bắt tên tội phạm bẻ còng bỏ trốn từ hơn 10 năm trước

(Dân trí) - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt được đối tượng trốn truy nã hơn 10 năm là Vũ Văn Hoàng (SN 1975, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) khi y đang làm việc tại một nhà hàng ở huyện Cam Lâm.

Trước đó hơn 10 năm, ngày 16/4/2001, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Khánh Hòa đã bắt quả tang Hoàng đang phân lẻ heroin để bán cho các con nghiện tại một khách sạn trên đường Thái Nguyên, Nha Trang.

 

Khám xét khẩn cấp căn phòng y đang lưu trú, cơ quan điều tra đã thu giữ 3,45g heroin.

 

Sau khi bị dẫn giải về cơ quan điều tra để tiếp tục đấu tranh làm rõ, đến gần 5 giờ sáng ngày 17/4/2001, lợi dụng sơ hở, Hoàng đã bẻ khóa còng bỏ trốn.

 

Trịnh Anh