Hà Nội:

Bắt tạm giam lái xe cẩu rẽ ẩu khiến 2 người chết trên Đại lộ Thăng Long

(Dân trí) - Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Thuận (46 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - là người điều khiển xe cẩu gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 xe máy trên đại lộ Thăng Long.

Bắt tạm giam lái xe cẩu rẽ ẩu khiến 2 người chết trên Đại lộ Thăng Long - 1

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 ô tô cùng xe máy.

 

Theo tài liệu điều tra, trưa 21/2, ông Thuận điều khiển xe cẩu mang BKS 29C-842.21 lưu thông từ Đại lộ Thăng Long, đến điểm cuối của đại lộ thuộc địa bàn xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất) thì rẽ trái dù nơi đây có vạch sơn liền không cho phép rẽ.

Đúng lúc này, xe ô tô khách 29 chỗ của nhà xe Bình An BKS 29B-113.12, lưu thông cùng chiều phía sau đã tông trúng xe cẩu. Chiếc xe máy do anh Phùng Long Biên (41 tuổi, trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) chở vợ đi ở giữa nên bị kẹt.

Tiếp đó, một xe đầu kéo mang BKS 15C-067.29 kéo theo rơ-móoc 15R-026.47 lưu thông phía sau đã tông ngang vào xe khách.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Biên và vợ tử vong tại bệnh viện. Một cụ bà ngồi trên xe khách bị gãy chân phải, 4 hành khách khác bị thương. Các phương tiện đều hư hỏng nặng.

Theo cơ quan công an, tài xế Phạm Văn Thuận bị điều tra về tội Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Nguyễn Trường - Tiến Nguyên