Bắt tạm giam em gái Bùi Tiến Dũng

(Dân trí) - Sau khi bị triệu tập để làm rõ các sai phạm liên quan đến vụ án PMU18, 16h45 chiều 28/7, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thu Hạnh (SN 1971), nguyên Chánh văn phòng tư vấn giám sát dự án Quốc lộ 18 với tội danh Tham ô tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tổ chức khám xét tại nhà riêng của Hạnh tại số 70 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9/1999 đến tháng 2/2006, Bùi Thu Hạnh được anh trai là Bùi Tiến Dũng cử giữ chức Chánh văn phòng dự án Quốc lộ 18. Trong thời gian này, Hạnh đã lập nhiều hóa đơn chứng từ khống khi mua bán trang thiết bị, lập bảng lương khống… để chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định tại một số gói thầu của PMU18, Hạnh cũng có các thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.

18h30 chiều 28/7, cuộc khám xét kết thúc. Ngay sau đó Hạnh đã bị đưa về trại tạm giam của Bộ Công an.

Đức Hòa