Hải Phòng:

Bắt quả tang nhân viên bến phà Gót gian lận, quay vòng vé

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra, cơ quan công an phát hiện một số nhân viên bến phà Gót -Cái Viềng ( huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) có dấu hiệu không xé vé mà giữ vé lại rồi bán quay vòng cho khách đi phà kế tiếp.

Bắt quả tang nhân viên bến phà Gót gian lận, quay vòng vé - 1

Nhân viên phà Gót đang quay vòng vé thì bị bắt quả tang 

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng hôm nay (27/4) cho biết,  Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa tiến hành triệu tập Bến trưởng Bến phà Gót cùng 7 thuộc cấp để xác minh làm rõ dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 26/4, bất ngờ kiểm tra tại bến phà, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an T.P Hải Phòng đã phát hiện một số nhân viên bán vé và soát vé tại hai đầu bến phà Gót (huyện Cát Hải) có dấu hiệu giữ lại vé đã qua sử dụng, bán quay vòng cho hành khách.

Cụ thể, theo qui định, khách mua vé ở quầy bán vé sẽ đi qua cửa soát vé và nhân viên soát vé phải xé rồi trả lại cho khách. Tuy nhiên thực tế thì nhân viên tại 2 đầu phà Gót- Cái Viềng lại “phớt lờ” việc xé vé để giữ lại vé phà còn nguyên đưa ra quầy bán lại cho khách đợt sau. Vé được quay đầu chủ yếu là vé ô tô và xe máy.

Tiến hành khám xét tại phòng bán vé, phòng soát vé, cơ quan công an thu giữ tại đây nhiều vé phà đã qua sử dụng cùng nhiều tài liệu, sổ sách, chứng từ thể hiện hành vi  quay vòng vé của nhân viên bến phà này.

Bắt quả tang nhân viên bến phà Gót gian lận, quay vòng vé - 2

Công an đã triệu tập 7 người của bến phà này (ảnh CTV)

Còn theo phản ánh của khách đi phà, nhóm cán bộ, nhân viên bến phà này còn thường xuyên cho các phương tiện chạy theo tuyến, chở hàng trọng tải lớn không cần mua vé mà trả tiền trực tiếp làđược qua phà.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các nhân viên bến phà được bị triệu tập đã thừa nhận hành vi quay vòng vé.

Công an đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ điều tra, làm rõ những người liên quan.

Bến phà Gót – Cái Viềng là bến phà nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà, thuộc Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Tại bến phà này từ năm 2017 đến nay thường xảy ra ùn tắc vào mỗi dịp nghỉ lễ do lượng khách và phương tiện đổ về đây quá đông.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm chuẩn bị nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên phần nào ảnh hưởng tới hoạt động của bến phà. Do đó theo đại diện Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, sở sẽ bố trí lực lượng để đảm bảo hoạt động tại bến phà Gót – Cái Viềng được thông suốt.

An Nhiên