Kiên Giang:

Bắt quả tang 2 người đốt rừng ở Phú Quốc

(Dân trí) - Tối 17/2, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, lực lượng Kiểm lâm huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang đốt hơn 2.500 m2 rừng phòng hộ tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương.

Sau 3 giờ chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt. Nhiều diện tích có cây tạp đã bị thiêu rụi, riêng các cây lâu năm đã bị lâm tặc chặt phá từ trước.

Khi bị bắt về hành vi đốt phá rừng phòng hộ, hai đối tượng khai nhận mình được thuê để làm việc này nhằm lấn chiếm đất rừng và từ nơi khác đến tạm trú trên đảo.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ chặt phá, đốt rừng nhằm lấn chiếm đất rừng trái phép
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ chặt phá, đốt rừng nhằm lấn chiếm đất rừng trái phép

Ông Huỳnh Quang Hưng cho biết chính quyền địa phương đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện củng cố hồ sơ để chuyển sang công an điều tra, xử lý theo pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ chặt phá, đốt rừng nhằm lấn chiếm đất rừng trái phép, được ngành chức năng phát hiện và xử lý.

Nguyễn Hành