Bắt ổ đánh bạc liên xã do quý bà cầm đầu

(Dân trí) - Đang say sưa sát phạt, bất ngờ bị công an ập vào bắt quả tang, cả 8 đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Bắt ổ đánh bạc liên xã do quý bà cầm đầu - 1
8 đối tượng tại CQĐT Công an huyện Quỳnh Lưu
 
Theo Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngày 28/7, Nguyễn Thị Hồng (34 tuổi, trú xóm 20, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu) cùng 7 đối tượng khác tổ chức đánh bạc tại nhà  nhà Hồng. Tám con bạc say sưa sát phạt thâu đêm.

Để tránh công an, các đối tượng đã cắt cử thêm hai tên canh gác. Tuy nhiên, việc làm bất hợp pháp này đã không qua được tai mắt quần chúng nhân dân. Đúng 2 giờ 30 sáng 29/7, cảnh sát hình sự cùng công an địa phương lặng lẽ áp sát, bao vây nhà Hồng.

Sau khi khống chế 2 tên canh gác, các chiến sỹ công an tung cửa ập vào tóm gọn 8 con bạc đang say sưa trên chiếu bạc. Tại đây, công an thu được 5.390.000 đồng, 6 điện thoại di dộng, 3 xe máy và một bộ bài tú lơ khơ.

Ngoài Hồng chủ nhà, 7 đối tượng còn lại đều ở thị trấn Hoàng Mai. Ngoài "6 quý bà" còn có thêm hai mày râu là Vũ Văn Hà (SN 1982) và Hồ Sỹ Biên (SN 1979) đều ở xóm 9A, xã Quỳnh Lộc.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng công nhận hành vi đánh bạc của mình, dưới hình đánh liêng sát phạt nhau bằng tiền với 100.000đồng/lần phạt.

CQĐT cũng cho biết thêm, 5 trong 8 đối tượng từng có tiền án về tội đánh bạc. Lớn tuổi nhất là đối tượng Lê Thị Thanh đã bước sang tuổi 58, đã có cháu nội, cháu ngoại vẫn say sưa cờ bạc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Đình - Nguyễn Duy