Quảng Ngãi:

Bắt một xe tải chất đầy cổ vật

(Dân trí) - Chiếc xe có trọng tải 2,5 tấn, chất đầy cổ vật, bị bắt vào tối ngày 25/8. Số cổ vật này được nhận định có thể thuộc đời nhà Minh (Trung Quốc).

Bắt một xe tải chất đầy cổ vật - 1

Nhiều đồ cổ vẫn còn được gói trong bao kín
 
Sáng ngày 26/8, Trung tá Bùi Đức Hưng - Cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và xã hội huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết; công an huyện đã bắt và thu giữ toàn bộ số cổ vật đang vận chuyển từ xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đi Bình Định.

 

Theo cơ  quan công an huyện Sơn Tịnh, xe tải BKS 76K-4200 (trọng tải 2,5 tấn) do tài xế Nguyễn Văn Bạo (sinh năm 1983, ngụ xã An Hải, huyện Bình Châu, Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có hai phụ nữ là chủ phương tiện gồm bà Võ Thị Xiên (sinh năm 1960) và Nguyễn Thị Cương (sinh năm 1957) cùng ngụ ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Các đối tượng này đang vận chuyển số lượng đồ gốm cổ đến địa phận xã Tịnh Hòa (huyện Sơn Tịnh) thì bị bắt.

 

Qua xác minh, số cổ vật trên gồm có chum, chén, dĩa, bình tỳ bà,… Tiến sĩ Phạm Ngọc Khôi (Cán bộ Khảo cổ thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) nhận định số gốm cổ trên có thể thuộc đời Minh (Trung Quốc).

 

Hiện tại, số lượng cổ vật trên chưa thể xác định gồm khoảng bao nhiêu cái và cân nặng; nhưng số gốm cổ này được chất kín thùng xe tải 2,5 tấn.
 
Bắt một xe tải chất đầy cổ vật - 2
Số cổ vật đang chờ được phân loại

 

Chiều nay, các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành phân loại, xác định nguồn gốc và làm rõ chứng cứ khác.

 

Về mặt nguyên tắc, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch - cho biết: “Toàn bộ số cổ vật được thu giữ hiện nay, chúng tôi sẽ tiến hành phân loại và đánh giá, sau đó sẽ lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi”.

 

Hồng Long