Hà Nội

Bắt một “tú ông” đội lốt xe ôm

(Dân trí) - Ngày 4/1/2008, Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Bình (SN 1960, trú tổ 14, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra, Phạm Văn Bình vốn được biết đến là một tài xế xe ôm kiêm chăn dắt gái mại dâm. Sẵn mối quen biết với nhiều đàn ông trong khu vực, chỉ cần một cú điện thoại, Bình đưa gái đến tận nơi, đúng theo yêu cầu và giá cả thoả thuận trước.

Khoảng 23 giờ ngày 3/1, Bùi T.H (SN 1983) và Dương Đ.T (SN 1981) đến nhà Bình nhờ tìm hai gái bán dâm đi qua đêm. Bình nhận lời, hứa sẽ đưa gái đến nhà nghỉ.

Sau đó, Bình gọi cho một gái mại dâm tên Lê Thị K (20 tuổi), đưa K vào nhà nghỉ Hoàng Anh (Long Biên), nhận tiền của khách. Trong lúc Bình đi đón thêm “hàng”, lúc 0h10 ngày 3/1, cán bộ chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoàng Anh, phát hiện một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Chân tướng "tú ông" của Phạm Văn Bình lộ tẩy. Tại cơ quan công an, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm của mình. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hải Phong