Lâm Đồng

Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn chết người rồi nhấn ga bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày 8/11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Hồng Duy (31 tuổi, quê Quảng Ngãi), để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào tối 7/11, trên địa bàn TP Đà Lạt, khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 20h tối 7/11, Trương Hồng Duy điều khiển xe tải (BKS 49C-082.43, thuộc Công ty Vật liệu xây dựng Thông Nữ), chạy từ đường Nguyễn Công Trứ về khu vực Ngã năm Đại học Đà Lạt, đã va chạm với xe máy (BKS 49T6-3791) chạy cùng chiều, do ông Lê Thương (51 tuổi) điều khiển, chở vợ là bà Trần Thị Điển (53 tuổi, cùng ngụ tại đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt).

Cú va chạm mạnh khiến bà Điển tử vong tại chỗ, ông Thương chết trên đường đi cấp cứu.


Tài xế Duy cùng chiếc xe gây tai nạn

Tài xế Duy cùng chiếc xe gây tai nạn

Sau khi gây tai nạn, tài xế nhấn ga tăng tốc lái xe rời khỏi hiện trường về hướng huyện Di Linh. Theo nhiều người chứng kiến, sau vụ tai nạn người dân dùng xe máy đuổi theo xe tải nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, Đội CSGT và Đội CSĐT tổng hợp thuộc Công an TP Đà Lạt đã huy động lực lượng, nắm bắt thông tin nhận dạng chiếc ô tô tải trên và tổ chức truy bắt suốt đêm dọc theo quốc lộ 20, đến sáng ngày 8/11, lực lượng chức năng đã phát hiện Duy cùng chiếc xe tải gây tai nạn cách hiện trường khoảng 60 km.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Hà

 

 

Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn chết người rồi nhấn ga bỏ chạy - 2