Sóc Trăng:

Bắt khẩn cấp người cha mất nhân tính

(Dân trí) - Ngày 14/10, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, CQĐT đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Lê Văn Đấu về hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là con gái ruột của Đấu.

Tại CQĐT ban đầu Lê Văn Đấu (SN 1959, ngụ xã Long Đức, huyện Long Phú) khai nhận: Chiều ngày 9/10, thấy con gái là Lê Thị Thuý N (SN 1996) đi chơi từ sáng chưa về nên Đấu bực tức đi tìm. Khi đi, Đấu mang theo một sợi dây, một cái bao dùng để đựng lúa và một cục đá khá nặng.

Khi đi đến kênh Tư Tài thì Đấu gặp N và cả 2 bố con cùng đi về nhà. Trên đường về đi qua cầu khỉ 2 bố con có to tiếng với nhau và Đấu đã xô con gái ngã xuống kênh rồi nhảy xuống dìm cho đến chết.

Dã man hơn Đấu tiếp tục bỏ xác N vào bao, lấy dây buộc miệng bao kèm theo cục đá rồi cho xác con gái chìm xuống đáy kênh nhằm thủ tiêu. Xong xuôi, Đấu về nhà xem như không có chuyện gì.

Thấy chồng về một mình, vợ Đấu hỏi thì Đấu “hồn nhiên” khai ra hành vi sát nhân của mình. Vợ Đấu tri hô rồi cùng hàng xóm đi mò xác N về an táng. Vụ việc ngay sau đó được báo cho cơ quan công an.

Hiện nguyên nhân tại sao Đấu sát hại con mình vẫn đang được điều tra làm rõ.

Huỳnh Hải