Quảng Ninh

Bắt khẩn cấp nghi phạm vụ giết người bên cạnh xe hơi

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa vào cuộc điều tra làm rõ hung thủ sát hại người đàn ông dã man bên cạnh xe hơi chính là vợ và cháu nạn nhân, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Vân (SN 1965) cùng người cháu tên Tuấn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ giết người, nhận thấy đây là một vụ trọng án, công an thị xã Cẩm Phả phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin và khoanh vùng các đối tượng để xác minh hung thủ gây án.
 
Bắt khẩn cấp nghi phạm vụ giết người bên cạnh xe hơi - 1
Hiện trường vụ người đàn ông bị chính vợ và cháu mình tổ chức đâm chém đến chết.
 
Chỉ ít ngày sau khi vụ truy sát xảy ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bước đầu xác định hung thủ ra tay dã man chính là vợ và cháu của nạn nhân. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do mâu thuẫn, đối tượng Nguyễn Thị Vân (SN 1965), trú tại khu Tây Sơn 1, Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, là vợ nạn nhân đã thuê đối tượng tên Tuấn, tức cháu gọi mình bằng dì nhờ người dằn mặt chồng và đã gây ra vụ truy sát dã man khiến ông Phạm Hồng Thái, 51 tuổi, trú tại khu Tây Sơn 1, Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả bị đâm chém đến chết.
 
Ngay sau khi xác định các đối tượng liên quan, Công an thị xã Cẩm Phả phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp hai đối tượng khởi tố phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/7, thi thể ông Phạm Hồng Thái được người dân phát hiện với nhiều vết đâm chém dã man. Gần vị trí nạn nhân chết có một chiếc xe ô tô con màu đen, máy vẫn nổ, hai cánh mở cửa tung. Chiếc điện thoại ở trong xe vẫn liên tục đổ chuông.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Thế - Quốc Đô