1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Bắt khẩn cấp một cán bộ phòng LĐTBXH huyện

(Dân trí) - Nguồn tin từ UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, sáng ngày 8/1, Công anh tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Trần Thanh, cán bộ phòng LĐTBXH huyện Tĩnh Gia.

Khoảng 8h sáng ngày 8/1/2010, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh (SN 1955) tại phòng LĐTBXH huyện Tĩnh Gia, nơi ông Thanh đang công tác.

Được biết ông Trần Thanh nguyên là chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia. Từ tháng 7/2009, ông Thanh được điều động về công tác tại phòng LĐTBXH huyện với chức năng nhiệm vụ giúp việc cho trưởng, phó phòng LĐTBXH. 

Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Khắc Đạo, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Tĩnh Gia cho biết: “Tôi không biết lý do bắt đồng chí Thanh. Từ khi thường vụ huyện uỷ điều chuyển đồng chí Thanh về thì chúng tôi tiếp nhận, bố trí công việc cho anh Thanh. Tôi cũng bất ngờ trước sự việc này. Cơ quan chức năng cũng có tiến hành khám nơi làm việc của anh Thanh nhưng chỉ phát hiện những tài liệu liên quan đến công việc chuyên môn của anh Thanh”.

Ngay sau khi ông Thanh bị bắt thì phòng LĐTBXH có thông báo về cho gia đình ông Thanh đến nhận giấy tờ và tài sản cá nhân của ông Thanh. 

Theo nguồn tin riêng của Dân trí thì việc bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh có liên quan đến việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình công tác tại địa phương. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thụ lý điều tra. 

Duy Tuyên