TP.HCM:

Bắt hơn 1 tấn heo, chó “lậu” đang tuồn vào thành phố

(Dân trí) – Hơn 1 tấn heo, chó sống không rõ nguồn gốc đang trên đường tuồn vào thành phố tiêu thụ đã bị lực lượng kiểm dịch phát hiện, bắt giữ.

Số chó và heo lậu bị bắt sáng 19/4
Số chó và heo lậu bị bắt sáng 19/4
Số chó và heo "lậu" bị bắt sáng 19/4

Sáng 19/4, trên đường tuần tra tại khu vực ngã ba Tân Vạn, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phát hiện hai xe tải và xe khách lưu thông theo hướng từ Biên Hòa vào TP.HCM có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra hành chính. Trên xe tải, nhân viên kiểm dịch tìm thấy 50 con heo với khối lượng 733kg, trong đó 15 con đã chết. Riêng trong khoang hành lý của xe khácch BKS: 77B-005.28 phát hiện 25 con heo và 21 con chó với tổng khối lượng 308kg.

Thời điểm kiểm tra, các tài xế đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Hiện Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã thu giữ số hàng này để thiêu hủy.

Trước đó, vào chiều 18/4, Trạm thú y Bình Chánh phối hợp lực lượng chức năng xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) tiến hành kiểm tra căn nhà số B11/15C ấp 2 ( xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) do ông Ngô Văn Quang (quê ở An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang) làm chủ đang chuẩn bị tổ chức giết mổ gia cầm trái phép.

Tại huyện Bình Chánh nhiều điểm giết mổ trái phép bị xử lí
Tại huyện Bình Chánh nhiều điểm giết mổ trái phép bị xử lí
Tại huyện Bình Chánh nhiều điểm giết mổ trái phép bị xử lí

Tại hiện trường, Đoàn phát hiện 30 con vịt lông, 11con gà lông và một số dụng cụ để giết mổ. Số gia cầm trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định, không rõ nguồn gốc. Một ngày trước, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh đã xử lý 12 trường hợp kinh doanh và vận chuyển gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định gồm 102 con gà lông, 2 con vịt lông, 900 con chim cút tại các xã Đa phước, Hưng Long, Bình Chánh.

Toàn bộ số hàng trên được Đoàn kiểm tra xử lý tiêu huỷ theo quy định.

Trung Kiên