Thanh Hóa:

Bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Điều khiển xe tải gây tai nạn khiến 2 me con đi trên xe máy tử vong, tài xế xe tải không dừng xe mà tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường.

>> Thương tâm cảnh hai mẹ con tử vong dưới bánh xe tải

Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 10/4 trên quốc lộ 45, đoạn qua địa bàn tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, khiến 2 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan điều tra, Công an huyện Thiệu Hóa thì nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm trên là do lái xe ô tô tải BKS 36C - 13227 đi từ phía sau đã không quan sát, không giữ được khoảng cách an toàn nên đã đâm va vào xe máy BKS 36N5 - 8657, do chị Trương Thị Thanh (SN 1979), ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa điều khiển, phía sau chở theo con gái 7 tuổi đi cùng chiều khiến chị Thanh và con gái ngã xuống đường, bị xe tải đè lên tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế chiếc xe tải nêu trên đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Công an huyện Thiệu Hóa đã có mặt điều tra, làm rõ và truy đuổi, bắt giữ được tài xế xe tải đang tìm cách lẩn trốn.

Tài xế Lê Xuân Đông
Tài xế Lê Xuân Đông

Tại cơ quan công an, tài xế ô tô tải khai nhận tên là Lê Xuân Đông (SN 1984), trú ở xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Trần Lê