Bắt giữ người đàn ông vượt biên trái phép để trốn cách ly

(Dân trí) - Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt giữ người đàn ông vượt biên trái phép để trốn cách ly.

Theo đó, vào lúc 4h30 ngày 12/5, tại khu vực mốc quốc giới 350, chốt kiểm dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Yên Khương đã bắt giữ ông Lê Văn C. (SN 1966, thường trú tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Bắt giữ người đàn ông vượt biên trái phép để trốn cách ly - 1
Lực lượng biên phòng tiến hành khai báo y tế.

Làm việc tại Lào, khi về Việt Nam vì không muốn bị cách ly nên ông Lê Văn C. đi theo đường tiểu ngạch rồi vượt biên trái phép từ huyện Sầm Tớ về Việt Nam.

Lực lượng biên phòng đã tiến hành lập biên bản xử lý, làm thủ tục khai báo y tế và bàn giao ông C. cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lang Chánh để theo dõi, cách ly.

Bắt giữ người đàn ông vượt biên trái phép để trốn cách ly - 2

Ông C. được đưa đi cách ly.

Trần Lê