Hà Tĩnh:

Bắt đầu sơ tán dân, 100% cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão

(Dân trí) - Đến 17h30 chiều nay (16/7) nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã khẩn trương di dời, sơ tán các hộ dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 2 về nơi an toàn.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đến chiều nay trên địa bàn đã có mưa lớn và gió rất to. Và huyện đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, sơ tán các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng từ cơn bão số 2 về nơi an toàn.

Bắt đầu sơ tán dân, 100% cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão - 1
Bắt đầu sơ tán dân, 100% cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão - 2
Các bạn đoàn viên Huyện đoàn huyện Nghi Xuân giúp người dân gia cố lại nhà cửa, cây cối để đối phó với bão
Các bạn đoàn viên Huyện đoàn huyện Nghi Xuân giúp người dân gia cố lại nhà cửa, cây cối để đối phó với bão

Ông Nam cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Trung ương cũng như của Tỉnh, hiện nay huyện Nghi Xuân đang rất khẩn trương chỉ đạo, giúp đỡ người dân ứng phó với cơn bão số 2. Hiện 100% cán bộ đã xuống cơ sở để chỉ đạo và giúp dân”.

“Đến 16h chiều nay, huyện đã sơ tán, di dời 400 hộ dân với hơn 1000 người ở các xã Xuân Hội, Xuân Giang 2, Cương Gián… đã đến các khu vực an toàn. Toàn huyện có hơn 1000 tàu thuyền lớn nhỏ, trong đó có 29 tàu đánh bắt xa bờ. Hiện tất cả các tàu thuyền đã nhận được tin báo và đã cập cảng an toàn”, ông Nam cho biết thêm.

Bắt đầu sơ tán dân, 100% cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão - 4
Sơ tán người già, trẻ em và các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng của cơn bão đến nơi an toàn
Sơ tán người già, trẻ em và các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng của cơn bão đến nơi an toàn
Bắt đầu sơ tán dân, 100% cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó bão - 6
Giằng néo lại tàu thuyền
Giằng néo lại tàu thuyền

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê duyệt 4 phương án di dời, sơ tán, theo kịch bản 1 sẽ di dời hơn 1.500 hộ dân với 16.000 người nếu bão giật cấp 8 – cấp 9. Và kịch bản 4 là sẽ di dời đến hơn 26 hộ dân với hơn 103.000 người nếu bão giật cấp 14 trở lên. Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chủ động phương án chuẩn bị công tác đảm bảo hậu cần, lương thực thực phẩm, y tế và cơ sở tránh bão.

Xuân Sinh