Bắt đầu bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Lưới mắt nhỏ đã được chuẩn bị để đưa cụ Rùa lên bờ chữa bệnh. Quá trình điều trị dự kiến kéo dài trên 3 tháng. Quá trình đặt bẫy rùa tai đỏ hồ Hoàn Kiếm đã được thực hiện đồng thời với công tác nạo vét, cải tạo môi trường.

Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ Rùa hồ Hoàn Kiếm cho biết, cùng với hàng loạt công tác được triển khai nhằm làm sạch môi trường hồ Hoàn Kiếm, tổ công tác chuyên trách cứu thương cụ Rùa cũng đã bắt đầu lắp đặt một số hạng mục của bể bơi thông minh làm “bệnh viện” cho cụ. Dự kiến đến 10/3 bể bơi này sẽ hoàn thành.

Để đưa được cụ Rùa vào khu vực chữa bệnh sẽ dùng hai phương án. Phương án một là chờ cụ lên phơi nắng ở khu vực chân tháp rùa rồi giữ lại. Trước đó khu vực chân tháp đã được dọn dẹp các dầm bê tông sắc nhọn rồi trải cát tạo điều kiện dễ dàng để cụ bò lên. Tuy nhiên phương án một có nhược điểm sẽ kéo dài về thời gian và không chắc chắn.
 
Phương án thứ hai được đánh giá khả thi hơn, đó là dùng thiết bị “cưỡng chế” cụ lên bờ, thăm khám, bôi thuốc rồi giữ lại trong bể bơi thông minh, để dễ tiếp cận những ngày điều trị sau đó. Theo phương án này, loại lưới mắt nhỏ đã được tổ công tác chuẩn bị và đưa xuống đáy hồ, khu vực cụ Rùa thường xuyên nổi lên. Đây là loại lưới đặc chủng không làm ảnh hưởng đến những vết thương ở cổ và mai cụ.
 
Hội đồng chữa trị cho cụ Rùa dự kiến, quá trình chữa bệnh sẽ được chia thành 3 giai đoạn, kéo dài khoảng 100 ngày.
 
Sau khi việc bẫy rùa tai đỏ thí điểm tại hồ Văn Quán và Mỗ lao có kết quả, Sở Khoa học- Công nghệ cũng đã chính thức triển khai tại hồ Hoàn Kiếm. 5 bẫy rùa tai đỏ được lắp đặt ở khu vực gần Đền Ngọc Sơn - khu vực rùa tai đỏ thường tụ tập nhiều nhất. Cán bộ Sở cho biết, kết quả kiểm tra sáng nay (1/3) ghi nhận, 3/5 chiếc bẫy đã bắt được rùa tai đỏ.
 
Quá trình bổ cập nước cho hồ Hoàn Kiếm cũng đã được thực hiện xong. Cùng đó, công tác nạo vét bùn tại hồ cũng đang được thực hiện khẩn trương. Lãnh đạo công ty thoát nước Hà Nội cho biết, công tác tháo dỡ các vật cản dưới lòng hồ như các đường ống thoát nước gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của cụ Rùa đã được hoàn thành.
 
Việc nạo vét bùn, đất, đá hộc dưới lòng hồ cũng được làm thủ công theo kiểu cuốn chiếu từng đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 100m. Trước đó, công ty này đã tiến hành đóng cọc quây kín khu vực được nạo vét bằng lớp lưới và vải dứa để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Theo kế hoạch, bùn hút từ hồ lên sẽ được xe chuyên dụng chở đến bãi xử lý Yên Sở.
 
Dưới đây là những hình ảnh về công tác bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm mà Dân trí ghi nhận sáng 1/3:

Bắt đầu bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm - 1

Bắt đầu bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm - 2
 
Bắt đầu bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm - 3
Những chiếc bẫy được bố trí quanh khu vực Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Việt Hưng).
 
Bắt đầu bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm - 4
Cán bộ Sở Khoa học- Công nghệ Hà Nội đi kiểm tra sau khi đặt bẫy 1 ngày. (Ảnh: Việt Hưng).

Bắt đầu bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm - 5

Người dân cầu phúc lành cho cụ Rùa trong Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Việt Hưng).

Bắt đầu bẫy rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm - 6
Hồ Hoàn Kiếm xanh bất thường do thời tiết. (Ảnh: Việt Hưng).

P. Thanh