Hà Tĩnh:

Bắt 2 tàu giã cào mang kích điện công suất lớn ra khơi

(Dân trí) - Đang trên đường mang kích điện công suất lớn ra khơi, đánh bắt tận diệt hải sản, 2 tàu cá của ngư dân xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Vào khoảng 15h ngày 23/8, trong lúc tuần tra và đảm bảo an toàn cho các phương tiện vào ra tại Trạm Biên phòng Cửa Sót (thuộc địa bàn xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), các chiến sĩ biên phòng đã phát hiện 2 chiếc tàu giã cào có biểu hiện nghi vấn.

Hai chiếc tàu vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hai chiếc tàu vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát tín hiệu kiểm tra đối với 2 tàu cá nói trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được 2 bộ kích điện cỡ lớn, dùng để đánh bắt tận diệt các loài hải sản trên biển.

Quá trình làm việc, chủ của 2 chiếc tàu cá mang số hiệu HT 90293 và HT 90424 được làm rõ là Trần Văn Phúc và Nguyễn Văn Hướng, đều trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Các chủ phương tiện thừa nhận, đưa kích điện ra khơi để hành nghề đánh bắt hải sản.

Tang vật 2 chủ tàu mang ra khơi để đánh bắt hải sản trái phép.
Tang vật 2 chủ tàu mang ra khơi để đánh bắt hải sản trái phép.

Hiện cả người và phương tiện đang được lực lượng chức năng đưa về cảng cá Cửa Sót để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiến Hiệp