1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão vừa qua, người dân lại gồng mình chống chọi với lũ

(Dân trí) - Bình Định là một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn do bão số 12. Bão vừa đi qua người dân tỉnh này lại đang gồng mình chóng chọi với lũ. Hiện nay, nước ngập nhiều khu dân cư khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo từ đêm nay trên các sông ở Gia Lai cũng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Bình Định: Bão vừa qua, người dân lại gồng mình chống chọi với lũ

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 4/11, lũ trên các sông Hà Thanh và sông Kôn bắt đầu lên nhanh. Nước lũ đổ về với lưu lượng lớn gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn 2 huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Tại TP Quy Nhơn, theo ghi nhận nhiều khu dân cư nằm trên địa bàn phường Trần Quang Diệu, phường Nhơn Bình, Nhơn Phú bị ngập nặng trong lũ. Nhiều vùng nước ngập sâu từ 0,5- 1m, các hộ chủ động kê đồ đạc lên cao, tuy nhiên cũng có hộ không chủ động việc di dời đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong nhà bị ướt. Trong khi đó, những gia đình có con nhỏ phải di chuyển đến nhà người thân ở nơi cao ráo tránh lũ.

Bão vừa qua, người dân Bình Định lại gồng mình chống chọi với nước lũ.
Bão vừa qua, người dân Bình Định lại gồng mình chống chọi với nước lũ.

Bế con chạy lũ, chị Đỗ Thị Bích Hoa (35 tuổi, ở tổ 9, KV5, phường Nhơn Phú) cho biết: “Vùng này là vùng thấp nhưng trước đây cũng ít bị lũ, nhưng không hiểu sao mấy năm nay cứ mưa lớn là lũ vào nhà dân. Lũ đợt này vào nhà tôi hơn 1 mét. Nước lũ ngày lúc một lớn nên vợ chồng phải đưa 2 con nhỏ lên nhà người thân để tránh lũ”.

Tương tự ở phường Nhơn Bình, nước lũ đổ về quá lớn làm nhiều con đường, tràn giao thông liên xã bị ngập sâu từ 0,4-0,7m. Cả trăm ngôi nhà từ tổ 3 đến tổ 7 đã bị nước lũ tràn vào nhà.

Nước lũ cũng khiến giao thông trên tuyến đường Hùng Vương đoạn tiếp giáp với ngã 3 Long Vân, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) bị ngập nặng. Đến 15h chiều 4/11, lực lượng CSGT tỉnh Bình Định phải bố trí lực lượng 2 đầu đường đoạn ngập sâu không cho xe cộ qua lại.

Trên tuyến quốc lộ 19 từ ngã 3 Ông Thọ đi huyện Tuy Phước, nhiều đoạn bị ngập sâu 0,5m, nước lũ thường nguồn đổ về chảy tràn qua các nhà dân. Cụ Nguyễn Đình Đạt (88 tuổi, ngụ phường Nhơn Phú) cho biết: “Năm ngoái người dân phải hứng chịu 5 đợt lũ, năm nay bắt đầu mùa mua lại hứng chịu bão, lũ. Cứ như thế này người dân không thể nào gượng dậy nổi”.

Người dân di dời trẻ nhỏ vì sợ lũ có thể dâng cao hơn trong đêm
Người dân di dời trẻ nhỏ vì sợ lũ có thể dâng cao hơn trong đêm

Trong khi đó, tại huyện Tuy Phước, hàng trăm hộ dân sinh sống dọc bờ sông Hà Thanh đoạn qua thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An hoặc thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì đang phải gồng mình sống chung với lũ. Nhiều nhà ngập sâu cả hơn 1 mét, nên mọi sinh hoạt của người dân nơi đây trở nên khốn đốn.

Hiện nay, trước tình hình nước lũ đang lên nhanh, chia cắt nhiều khu dân cư, chiều 4/11, một tổ công tác của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đã dùng ca nô đi khảo sát, nắm bắt thông tin các khu dân cư bị nước ngập có thể cô lập, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản để lên phương án di dời trong tình huống xấu nhất.

Đường Hùng Vương đoạn ngã 3 Long Vân ngập nặng người dân chỉ duy chuyển qua bằng sõng (ghe)
Đường Hùng Vương đoạn ngã 3 Long Vân ngập nặng người dân chỉ duy chuyển qua bằng sõng (ghe)
Nước lũ dâng nhanh khiến tuyến đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn) ngập nặng
Nước lũ dâng nhanh khiến tuyến đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn) ngập nặng
Tuyến quốc lộ 19 từ ngã 3 Ông Thọ đi huyện Tuy Phước nhiều đoạn ngập sâu, xe máy không thể di chuyển.
Tuyến quốc lộ 19 từ ngã 3 Ông Thọ đi huyện Tuy Phước nhiều đoạn ngập sâu, xe máy không thể di chuyển.
Nhiều nhà dân khu vực phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) nước tràn vào nhà.
Nhiều nhà dân khu vực phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) nước tràn vào nhà.
Nước từ khu vực đồng ruộng phía sau chảy cuồn cuộn qua nhà dân
Nước từ khu vực đồng ruộng phía sau chảy cuồn cuộn qua nhà dân
Người dân ngăn nước, tát nước ra khỏi nhà
Người dân ngăn nước, tát nước ra khỏi nhà
Người dân di chuyển bằng nhiều cách
Người dân di chuyển bằng nhiều cách
Vợ chồng cụ Đạt ngồi trước cửa nhìn nước lũ đang dâng
Vợ chồng cụ Đạt ngồi trước cửa nhìn nước lũ đang dâng

Gia Lai: Nước lên nhanh, nguy cơ xuất hiện lũ lớn

Chiều 4/11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo từ đếm ngày 4/11, trên các sông ở Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ do ảnh hưởng của bão số 12. Hiện tại mực nước ở các huyện trên lưu vực sông Ba đang lên nhanh.

Mực nước suối Uar tại xã Uar, huyện Krông Pa đang nhấn chìm hoa màu của người dân
Mực nước suối Uar tại xã Uar, huyện Krông Pa đang nhấn chìm hoa màu của người dân

Các cây xanh trên địa bàn thị xã Ayun Pa bị bật gốc, chắn ngang đường
Các cây xanh trên địa bàn thị xã Ayun Pa bị bật gốc, chắn ngang đường

Theo ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng phòng dự báo thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên: “Sau khi bão rút chúng tôi sẽ có thống kê thiệt hại, tinh thần phải luôn cảnh giác cao bởi sạt lở đất, lũ của các đập, thủy điện”.

Nước tràn ra đường QL 25, khiến giao thông bị ách tắc
Nước tràn ra đường QL 25, khiến giao thông bị ách tắc

Mực nước tại huyện Krông Pa đang lên cao và nhấn chìm hoa màu của người dân
Mực nước tại huyện Krông Pa đang lên cao và nhấn chìm hoa màu của người dân

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết, đèo Tô Na bị sạt lở nhẹ, khoảng 4m3 đá tràn xuống đường. Máy xúc, máy đào đã được chỉ đạo khơi thông, dọn dẹp. Hiện, nước ở một số hồ trên núi tràn xuống khá lớn, các ban ngành đang khẩn trương đối phó.

Theo công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành, các ban ngành, chính quyền địa phương phải túc trực 24/24. Bộ Chỉ huy quân sự, công an tỉnh sẵn sàng lực lượng để cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu"

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường huyện miền núi tại Huế

Chiều tối ngày 4/11, bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết do ảnh hưởng bão số 12 nên trên địa bàn huyện từ hôm qua đến nay đã có mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường chính.

Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường và nhà dân ở trung tâm thị trấn Khe Tre và các xã lân cận bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Trong ngày hôm nay tại huyện Nam Đông cũng đã mất điện trên diện rộng chưa được khắc phục.

Các tuyến đường qua trung tâm huyện Nam Đông ở thị trấn Khe Tre bị ngập từ 0,3-0,5m
Các tuyến đường qua trung tâm huyện Nam Đông ở thị trấn Khe Tre bị ngập từ 0,3-0,5m

Theo lượng mưa đo được tại Trạm thủy văn Thượng Nhật từ 19h tối 13/11 đến 14h chiều 14/11 là 163mm. Mưa lớn cộng với việc thi công dở dang tuyến đường La Sơn – Nam Đông giai đoạn 2, đường Hồ Chí Minh đã khiến nhiều tuyến đường chính và nhà dân ở trung tâm thị trấn Khe Tre bị ngập nặng, có đoạn ngập sâu từ 30 – 50cm, gây cản trở, ách tắc giao thông cục bộ và làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhiều xe đang lưu thông thì chết máy.

Đặc biệt, tình trạng ngập các tuyến đường đang thi công dở dang hệ thống thoát nước nên rất dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Nhiều sông tại tỉnh Thừa Thiên Huế nước đang lên.

Nước tràn qua các hệ thống thoát nước đang thi công dang dở rất nguy hiểm
Nước tràn qua các hệ thống thoát nước đang thi công dang dở rất nguy hiểm

Chiều 4/11, hồ thủy điện Bình Điền (Thị xã Hương Trà) đã điều tiết xả lũ với lưu lượng tăng dần.

Qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 4.000 hecta sắn, rau màu các loại và hơn 3.400 chậu hoa cúc chưa thu hoạch kịp đã bị ảnh hưởng. Một tuyến đường lớn ven biển bị sóng lớn xâm thực nguy cơ gây cô lập hàng trăm hộ dân nếu mưa lụt xảy ra.

Doãn Công - Phạm Hoàng - Đại Dương - Tiến Dũng

Dòng sự kiện: Cơn bão số 12