Nghệ An:

Bảo vệ chết trong bể nước do bệnh lý

(Dân trí) - Đó là kết luận của cơ quan điều tra CA huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về vụ việc ông Nguyễn Văn Hòa bảo vệ của Công ty Cổ phần sữa TH được phát hiện chết trong téc nước vào ngày 17/3 vừa qua.

Qua điều tra, xác minh của cơ quan công an kết luận ông Nguyễn Văn Hòa đã tử vong do bệnh lý. Ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1963, quê quán, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vào làm việc tại Công ty bảo vệ KTC ngày 28/02/2014. Ngày 5/3/2014, ông bỏ vị trí làm việc.

Ngày 20/3, báo cáo của Công ty Cổ phần sữa TH gửi tới PV báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An cùng một số các cơ quan báo chí về vụ việc ông Nguyễn Văn Hòa chết hôm 17/3 vừa qua tại trang trại công ty này cho biết, ca trực đêm 05/3/2014 (vào lúc 4h - 4h30 AM) ông Hòa đến uống nước nói chuyện với mọi người tại cổng chốt chính trang trại số 4. Tuy nhiên, sau khi hết ca trực (lúc 6:00 AM) thì mọi người không thấy ông Hòa đâu.

Sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ Công ty KTC Việt Nam đã thông báo đến gia đình ông Hòa, báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Sơn phối hợp với Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, giám sát bảo vệ công ty dán cáo thị, bố trí lực lượng đi tìm. Trong suốt thời gian qua, các đơn vị này đã đi tìm ông Hòa song không tìm thấy.
Bảo vệ chết trong bể nước do bệnh lý
Hiện tại téc nước này đã được cắt bỏ để phục vụ cho công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường theo yêu cầu của cơ quan công an.

Đến 14h ngày 17/3/2014, Trưởng ca bảo vệ KTC tại trang trại số 4 phát hiện thi thể ông Hòa trong téc nước trại số 4, cụm trang trại số 2.

Téc nước này được làm bằng nhựa composit sử dụng trong quá trình xây dựng cụm trang trại số 2. Téc nước này đã không còn được sử dụng trong gần 1 năm nay và chuẩn bị được chuyển sang phục vụ cho công tác xây dựng ở cụm trang trại số 3.

Sau khi phát hiện sự việc trên, nhận được báo cáo, công an huyện Nghĩa Đàn và công an xã Nghĩa Sơn đã có mặt ngay tại hiện trường để thực hiện các phương pháp nghiệp vụ xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Hòa trước sự chứng kiến của đại diện Công ty KTC và gia đình.

Phía gia đình cũng như công ty KTC cho biết, ông Hòa đã từng có bệnh lý về bệnh hoảng sợ, hoang tưởng, cách đây 4 năm gia đình đưa đi chữa trị bệnh đã khỏi. Trong thời gian qua anh không có biểu hiện tái phát. Ông vừa vào làm bảo vệ được 5 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng như trên.

Nguyên nhân cái chết của ông Hòa được xác định là do bệnh lý tái phát dẫn đến rủi ro đáng tiếc, không có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.

Hiện tại téc nước nói trên đã được cắt bỏ để phục vụ cho công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường theo yêu cầu của cơ quan công an.

Nguyễn Phê