Bến Tre:

Bảo vệ bưu điện bị cổng sắt đè chết

(Dân trí) - Trong lúc ông Danh kéo chiếc cổng sắt nặng hàng trăm kilogam, cổng bị trượt khỏi đường ray, đổ đè trúng người ông Danh.

Vào khoảng 1h30 sáng ngày 19/9, anh Đoàn Minh Truyền ở xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đi soi tắc kè ngang qua khu vực Bưu điện huyện Mỏ Cày Nam (thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) thì phát hiện chiếc cổng sắt của bưu điện đổ đè vào một người đàn ông. Thấy người đàn ông nằm bất động, chảy nhiều máu nên anh Truyền vội đi trình báo Công an thị trấn Mỏ Cày.

 

Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến nơi thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Người bị tử nạn được xác định là ông Lê Văn Danh, SN 1959 (ngụ xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam) - là bảo vệ của Bưu điện huyện Mỏ Cày Nam.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an huyện Mỏ Cày Nam xác định ông Danh tử vong do bể hộp sọ. Nguyên nhân là do khi ông Danh kéo chiếc cổng sắt nặng 225 kg thì cổng bị trượt khỏi đường ray, đổ đè trúng vào người khiến ông tử vong.

Minh Giang