1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Bảo tàng gần trăm tỷ xuống cấp, Phó Chủ tịch tỉnh bị kiểm điểm

(Dân trí) - Bảo tàng tỉnh Phú Yên được xây dựng từ tháng 7/2010, kinh phí gần 97 tỉ đồng. Công trình mới khánh thành phần "vỏ", còn phần "ruột" vẫn chưa hoàn thiện nhưng chỉ sau 1 năm sử dụng đã bị hư hỏng nhiều nơi.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm điểm hai nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên là ông Trần Quang Nhất - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và ông Phan Đình Phùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân (Phú Yên).

Mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu Bảo tàng Phú Yên đã bị hư hỏng nhiều nơi
Mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu Bảo tàng Phú Yên đã bị hư hỏng nhiều nơi
Mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu Bảo tàng Phú Yên đã bị hư hỏng nhiều nơi

Theo đó, hai ông Nhất và Phùng bị kiểm điểm vì có liên quan trách nhiệm đến công trình Bảo tàng Phú Yên vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục. Tuy nhiên, thiếu sót, khuyết điểm của hai ông “chưa đến mức phải xử lý kỷ luật”, nên chỉ đề nghị kiểm điểm để rút kinh nghiệm.

Được biết, công trình Bảo tàng tỉnh Phú Yên được xây dựng từ tháng 7/2010, với kinh phí gần 97 tỉ đồng, do Sở VH-TT-DL Phú Yên (giai đoạn ông Trần Quang Nhất làm Giám đốc) là chủ đầu tư. Đến tháng 2/2012, công trình trên khánh thành phần "vỏ", còn phần "ruột" vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, sau 1 năm sử dụng, đã bị hư hỏng hạng mục. Đây là công trình chào mừng 400 năm thành lập tỉnh Phú Yên (1611-2011), do liên danh Công ty TNHH MTV Vạn Tường và Công ty TNHH Xây dựng Phú Thuận thi công. Doãn Công