Bão số 3 di chuyển nhanh về Thái Bình - Hà Tĩnh

(Dân trí) - Bão số 3 tiếp tục đi sâu vào vịnh Bắc bộ. Dự báo vùng đổ bộ của bão là đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh. Thủ tướng Chính phủ gửi công điện khẩn yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Ven biển Thái Bình - Hà Tĩnh nằm trong tâm bão

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 19h ngày 29/7, tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 490km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Đến 19h ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Thái Bình - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bão số 3 di chuyển nhanh về Thái Bình - Hà Tĩnh - 1

Dự báo tối 30/7, bão vào đến vùng biển Thái Bình- Hà Tĩnh. (Ảnh: NCHMF)

 
Đến 19h ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, giật cấp 7.
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đêm 29/7 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và giông mạnh; biển động dữ dội.
 
Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh từ trưa và chiều 30/7, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Từ chiều và tối mai 30/7 ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m. 
Bão số 3 di chuyển nhanh về Thái Bình - Hà Tĩnh - 2

Bão số 3 quan sát từ vệ tinh. (Anh: NCHMF)

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh; biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Các địa phương sẵn sàng đối phó với thiên tai
 
Để chủ động ứng phó với bão số 3, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khẩn yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải sẵn sàng đối phó với thiên tai. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản và các chủ tàu tiếp tục kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển để không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh, trú bão an toàn; tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh trú bão.

Riêng các tỉnh từ Thái Bình đến Thừa Thiên Huế, căn cứ diễn biến của bão và tình hình cụ thể của địa phương, quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi…

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, trên các đâm, chòi canh, nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào; tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực phải di dời dân đi. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư - phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ lớn, bị chia cắt dài ngày; cử người canh gác, hướng dẫn việc đi lại an toàn qua các bến đò ngang, các ngầm giao thông bị ngập sâu.

Thủ tướng  yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông… chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập, chủ động tiêu nước bảo vệ diện tích lúa mới cấy; chống ngập úng các thành phố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ thực hiện việc sơ tán dân khi có yêu cầu…

Thủ tướng đã cử 2 đoàn công tác do Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đối phó với bão.

 Theo báo cáo từ các địa phương,  đến 5h30 ngày 29/7, cơ quan chức năng đã thông báo được tổng số 36.091 tàu, thuyền/177.906 người và 1.701 lồng bè/3.933 người  biết vị trí, diễn biến của bão số 3  để yêu cầu chủ phương tiện và người dân chủ động phòng tránh bão, đảm bảo an toàn người và tài sản.

P. Thanh