Bão số 10 đang tiến về TPHCM

(Dân trí) - Theo dự báo, cơn bão số 10 đang tiến vào Vũng Tàu, TPHCM, Bến Tre. Ngày 17/11, Nam Trung Bộ đến Nam Bộ có thể có mưa rất to. Trong khi triều cường chưa rút, bão số 10 lại ập đến thực sự là mối đe dọa với cuộc sống nhiều người dân tại TPHCM.

Tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trưa 16/11, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 10 và có tên quốc tế là NOUL. Nếu đi đúng theo lộ trình dự báo thì đến 16h ngày 18/11, bão sẽ đổ bộ vào vùng bờ biển Vũng Tàu, TPHCM và Bến Tre.

 

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.  

 

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ trưa ngày 17/11 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở các tỉnh Nam Bộ từ đêm 17/11 sẽ có mưa vừa đến mưa to.

 

Hồ Dầu Tiếng khó “cầm cự”

 

Ngay từ chiều 16/11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM đã có kiến nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng tiếp tục sử dụng dung tích phòng lũ, lùi xả tràn đến ngày 18/11/2008 và lưu lượng xả ban đầu tối đa là 200 m3/s.

 

Theo ông Trần Công Lý, phó trưởng chỉ huy PCLB TPHCM, thì từ nay cho đến chiều 17/11, đỉnh triều của TPHCM vẫn ở mức cao hơn báo động II. Do vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho vùng hạ du TPHCM và tỉnh Bình Dương BCH PCLB TPHCM kiến nghị như trên.

 

Bão số 10 đang tiến về TPHCM - 1

Mực nước hồ Dầu Tiếng đang ở mức rất cao (Ảnh: Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM)

 

 

Tuy nhiên, điều này rất khó khăn vì trước đó, công ty Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng đã có văn bản báo cáo là từ ngày 16/11, mực nước hồ Dầu Tiếng đã ở cao trình + 24,63m, vượt báo động III 23cm. Do đó, công ty đã kiến nghị xả tràn từ ngày 17/11.

 

Những ngày trước đó, để hạn chế thiệt hại cho TPHCM và Bình Dương do triều cường, hồ Dầu Tiếng đã đưa vào dung tích phòng lũ 53,36 triệu m3/s (từ ngày 11/11 đến 16/11). Do đó, chỉ cần khu vực thượng du hay khu vực hồ Dầu Tiếng có mưa chừng 30mm thì phải xả tràn khẩn cấp, tránh nguy hại cho dân cư xung quanh hồ.

 

Do vậy, trước mắt BCH PCLB TPHCM kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt cá ngoài khơi nhanh chóng vào bờ, tìm nơi trú đậu; nghiêm cấm tất cả phương tiện ra khơi. Đồng thời cảnh báo tất cả các cơ quan đơn vị chuyển sang tình trạng ứng phó tổ hợp bất lợi gồm triều cường, xả lũ, bão và có thể kết hợp mưa cường độ lớn.

 

Tùng Nguyên