Ảnh trong tuần:

Bão số 10 càn quét miền Trung, 2 tử tù đục tường trốn trại

(Dân trí) - Cơn bão mạnh nhất trong vài năm qua càn quét miền Trung; Hai tử tù bất ngờ đục tường trốn khỏi phòng biệt giam; Hầm bộ hành tiền tỷ nhưng không ai dám đi… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. (Ảnh: Xuân Sinh)

Cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. (Ảnh: Xuân Sinh)


Cảnh tan hoang nơi bão số 10 quét qua. (Ảnh: Xuân Sinh)

Cảnh tan hoang nơi bão số 10 quét qua. (Ảnh: Xuân Sinh)

Ngày 11/9, hai tử tù Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (37 tuổi, trú tại Thanh Hà, Hải Dương) đã đục tường trốn khỏi phòng biệt giam của trại tạm giam T16 (Thanh Oai, Hà Nội). (Ảnh: An Nhiên)
Ngày 11/9, hai tử tù Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (37 tuổi, trú tại Thanh Hà, Hải Dương) đã đục tường trốn khỏi phòng biệt giam của trại tạm giam T16 (Thanh Oai, Hà Nội). (Ảnh: An Nhiên)


Chiều 16/9, Công an tỉnh Hải Dương kết hợp với Bộ Công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hải Dương. Rạng sáng ngày 17/9, lực lượng công an bắt được tử tù Nguyễn Văn Tình ở huyện Châu Mai, tỉnh Hòa Bình.

Chiều 16/9, Công an tỉnh Hải Dương kết hợp với Bộ Công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hải Dương. Rạng sáng ngày 17/9, lực lượng công an bắt được tử tù Nguyễn Văn Tình ở huyện Châu Mai, tỉnh Hòa Bình.

Khảo sát thực tế của phóng viên ghi nhậnbuýt nhanh BRT ở Hà Nội vắng khách trong khung giờ thấp điểm và cũng chỉ đạt chưa đến 50 hành khách vào giờ cao điểm. Trước đó, báo cáo của Sở Giao thông Hà Nội cho hay, nhiều chuyến BRT có dấu hiệu quá tải. (Ảnh: Trọng Trinh)
Khảo sát thực tế của phóng viên ghi nhậnbuýt nhanh BRT ở Hà Nội vắng khách trong khung giờ thấp điểm và cũng chỉ đạt chưa đến 50 hành khách vào giờ cao điểm. Trước đó, báo cáo của Sở Giao thông Hà Nội cho hay, nhiều chuyến BRT có dấu hiệu quá tải. (Ảnh: Trọng Trinh)


Với sức gió mạnh giật cấp 14, cấp 15, cơn bão được đánh giá là mạnh và nguy hiểm nhất trong vài năm trở lại đây, đã khiến tháp Đài Truyền hình thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cao 100 m bị đổ sập hoàn toàn. (Ảnh: Xuân Sinh)

Với sức gió mạnh giật cấp 14, cấp 15, cơn bão được đánh giá là mạnh và nguy hiểm nhất trong vài năm trở lại đây, đã khiến tháp Đài Truyền hình thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cao 100 m bị đổ sập hoàn toàn. (Ảnh: Xuân Sinh)

TP Hà Nội vừa xin ý kiến các bộ ngành hoàn thiện Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Ga Hà Nội có tổng diện tích 98,1 ha, tổng dân số khoảng 44.000 người, với tổng mức đầu tư dự kiến 23.800 tỷ đồng. Đáng chú ý là công trình mang tính chất điểm nhấn cao 200 m (khoảng 70 tầng) được TP Hà Nội đề xuất xây dựng ở khu vực này. (Ảnh: Toàn Vũ)
TP Hà Nội vừa xin ý kiến các bộ ngành hoàn thiện Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Ga Hà Nội có tổng diện tích 98,1 ha, tổng dân số khoảng 44.000 người, với tổng mức đầu tư dự kiến 23.800 tỷ đồng. Đáng chú ý là công trình mang tính chất điểm nhấn cao 200 m (khoảng 70 tầng) được TP Hà Nội đề xuất xây dựng ở khu vực này. (Ảnh: Toàn Vũ)


Cụm hầm bộ hành được đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng qua nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TPHCM) nhưng không được nhân dân chọn đi vì sự bẩn thỉu, nhếch nhác, tối tăm và cảm giác mất an toàn. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Cụm hầm bộ hành được đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng qua nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TPHCM) nhưng không được nhân dân chọn đi vì sự bẩn thỉu, nhếch nhác, tối tăm và cảm giác mất an toàn. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Ngày 16/9, lực lượng chức năng quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành rào chắn, cưỡng chế giải tỏa 50 ki ốt ở hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất (dọc đường Trường Chinh, quận Tân Bình). (Ảnh: Quốc Anh)
Ngày 16/9, lực lượng chức năng quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành rào chắn, cưỡng chế giải tỏa 50 ki ốt ở hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất (dọc đường Trường Chinh, quận Tân Bình). (Ảnh: Quốc Anh)

Dải phân cách dưới gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Nội mới đây được trồng thêm hàng cây cau cảnh, vừa lấp chỗ trống, vừa tạo cảm giác xanh tươi. (Ảnh: Hữu Nghị)
Dải phân cách dưới gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Nội mới đây được trồng thêm hàng cây cau cảnh, vừa lấp chỗ trống, vừa tạo cảm giác xanh tươi. (Ảnh: Hữu Nghị)


Tòa nhà gồm hai khối nhà 27 tầng và 16 tầng hiện đại đang thành hình bên hồ Tây sẽ là khu hành chính tập trung đầu tiên của Hà Nội, dự kiến sẽ là trụ sở của 8 sở, ngành của thành phố từ cuối năm 2017. (Ảnh: Toàn Vũ)

Tòa nhà gồm hai khối nhà 27 tầng và 16 tầng hiện đại đang thành hình bên hồ Tây sẽ là khu hành chính tập trung đầu tiên của Hà Nội, dự kiến sẽ là trụ sở của 8 sở, ngành của thành phố từ cuối năm 2017. (Ảnh: Toàn Vũ)

Quang Phong (tổng hợp)