Bão mạnh hướng đến Quảng Ninh

(Dân trí) - Bão số 4 giật cấp 11 có khả năng còn mạnh thêm vẫn đang tiến sâu vào biển Đông. Dự báo trong 1- 2 ngày tới, bão sẽ tiến gần đến Móng Cái (Quảng Ninh). Bão gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam nước ta.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 4 giờ sáng nay  (22/7), tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 23/7, tâm bão cách Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Bão số 4 còn diễn biến phức tạp. (Ảnh NCHMF)
Bão số 4 còn diễn biến phức tạp. (Ảnh NCHMF)

Đến 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Chuyên gia dự báo, đây là cơn bão mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Cũng do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

P. Thanh