Báo Hà Nội mới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

(Dân trí) - Sáng 16/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, báo Hà Nội mới đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niện 25 năm ấn phẩm Hà Nội mới cuối tuần ra số đầu tiên.

Tới dự buổi Lễ có ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; ông Nguyễn Văn Sửu, Phó trưởng Ban Kiểm tra TƯ; ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông; ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ... Về phía thành phố Hà Nội có ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Báo Hà Nội mới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ông Đinh Thế Huynh gắn huy hiệu Anh hùng Lao động lên cờ truyền thống của báo Hà Nội mới (Ảnh Hà Nội mới)

Ông Tô Quang Phán - Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới - cho biết, từ ngày ra số báo đầu tiên đến nay đã 57 năm (năm 1957, báo Thủ Đô - tiền thân báo Hà Nội mới ra số 1), trong mỗi giai đoạn báo Hà Nội mới luôn đi tiên phong đổi mới tư duy, đổi mới nội dung và hình thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao.

Đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh nhạy, chính xác, có tính chiến đấu cao, phát huy truyền thống vẻ vang, Báo Hà Nội mới đã và đang từng bước hướng tới phát triển đa dạng các loại hình báo chí, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện của thành phố Hà Nội.

Ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội - đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên… báo Hà Nội mới đã đạt được. Trong quá trình hoạt động, báo Hà Nội mới luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân Thủ đô. Báo Hà Nội mới thực sự là tiếng nói, là vũ khí tư tưởng sắc bén, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, kiến thiết, đổi mới Thủ đô và đất nước.

Với danh hiệu nhận được ngày hôm nay, ông Nghị yêu cầu Báo Hà Nội mới cần thường xuyên bám sát chủ trương và chính sách của đảng và thành phố… Với đội ngũ cán bộ cần nâng cao bản lĩnh chính trị và chuyên môn báo chí, đi sâu đi sát cơ sở, tuyên truyên gương người tốt việc tốt, kiên quyết đấu tranh tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Báo phải gia sức phấn đấu để xứng đáng danh hiệu anh hùng lao động cũng như sự tin yêu của bạn đọc bằng thông tin kịp thời, bổ ích, hấp dẫn.

Quang Phong