Báo Dân trí và báo Thế giới & Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chiến lược

(Dân trí) - Sáng 19/5, báo Điện tử Dân trí và báo Thế giới & Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược giữa 2 bên, nhằm thúc đẩy sự phát triển của 2 tờ báo, mang lại những thông tin thiết thực, nhanh nhất tới độc giả.

Báo Dân trí và báo Thế giới & Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chiến lược - 1

Báo điện tử Dân trí và báo Thế giới & Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chiến lược
 
Báo điện tử Dân trí thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ra đời từ năm 2005. Từ một trang tin điện tử, đến nay, Dân trí đã khẳng định được vị thế là một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam. Các thông tin kinh tế, xã hội, giáo dục, giải trí… luôn được cập nhật từng giờ, với chất lượng ngày càng được nâng cao.
 
Báo Thế giới & Việt Nam (cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao) là tờ báo có thế mạnh về thông tin quốc tế, đối ngoại, có thể truyền bá trí tuệ thế giới, xu hướng thời đại và những sự kiện nóng bỏng của thế giới tới bạn đọc Việt Nam.
 
Báo Dân trí và báo Thế giới & Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chiến lược - 2
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - TBT báo điện tử Dân trí - phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết sáng 19/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Vũ Sơn Thủy - Tổng biên tập báo Thế giới & Việt Nam - cho rằng, thỏa thuận hợp tác sẽ giúp “nhân đôi thế mạnh của mỗi bên”.

Với thế mạnh của mình, báo Thế giới & Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực báo điện tử Dân trí những thông tin quốc tế, đối ngoại. Đồng thời, báo điện tử Dân trí sẽ giúp sức báo Thế giới & Việt Nam với sức mạnh của công nghệ thông tin, những tin tức thời sự nóng hổi, cập nhật, đậm tính nhân văn.
 
Báo Dân trí và báo Thế giới & Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chiến lược - 3
Ông Vũ Sơn Thuỷ - TBT báo Thế giới & Việt Nam.
 
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Uỷ viên thường trực BCH TW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí - khẳng định, bên cạnh thế mạnh riêng, hai tờ báo còn có những điểm chung có thể chia sẻ như tính tương tác với độc giả - điều mà Dân trí đã làm rất tốt trong thời gian qua và TG&VN đã có bước “đột phá” gần đây khi ra phiên bản 2.0. Ngoài trao đổi thông tin, theo nhà báo Phạm Huy Hoàn, hai bên có thể kết hợp với nhau tổ chức các sự kiện và hoạt động xã hội...
 
Báo Dân trí và báo Thế giới & Việt Nam ký thoả thuận hợp tác chiến lược - 4
 
Ông Phạm Huy Hoàn cho biết thêm: “Thể hiện sự tôn trọng Luật sở hữu trí tuệ trong quan hệ với đồng nghiệp, đến nay báo điện tử Dân trí đã ký Thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với trên 30 báo in và báo điện tử  trong cả nước.”
 
Ngoài thỏa thuận trên, hai bên sẽ ký phụ lục cụ thể cho từng công việc sẽ hợp tác trong thời gian tới. Với sự tạo điều kiện hai cơ quan là Bộ Ngoại giao và TW Hội Khuyến học Việt Nam cùng quyết tâm cao của lãnh đạo hai tờ báo, hai bên tin tưởng rằng thỏa thuận sẽ giúp tạo ra những sản phẩm báo chí có chất lượng và hữu ích tới đông đảo độc giả.

Tố Linh