1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Bằng mọi giá không để dân đói sau lũ"

(Dân trí) - Chiều 7/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến Quảng Bình, thị sát vùng rốn lũ ở các xã vùng nam Quảng Trạch. Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Bình tập trung mọi nguồn lực cứu dân, không để xảy ra tiêu cực trong phân bổ hàng cứu trợ.

Về xã Quảng Minh, nơi 5 ngày liền quay cuồng trong nước lũ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt và đến thăm hai gia đình có người thiệt mạng trong lũ là gia đình ông Hoàng Suyền (86 tuổi) và bà Trần Thị Viềng (90 tuổi).
 
“Bằng mọi giá không để dân đói sau lũ" - 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (áo đen, giữa) thắp hương cho người bị nạn.

Chia sẻ những mất mát, thiệt thòi của người dân trong lũ, Phó Thủ tướng đã động viên bà con khắc phục khó khăn để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng nhận định trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề với tỉnh. Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình tập trung mọi nguồn lực để cứu trợ dân, khắc phục thiệt hại, không để xảy ra tình trạng đói, tránh tiêu cực trong phân bổ hàng cứu trợ. 

Hồng Kỹ

Dòng sự kiện: Mưa lũ ở miền Trung