TPHCM:

Băng 9X chuyên đâm thuê chém mướn sa lưới

(Dân trí) - Không chỉ dừng lại ở những vụ cướp táo tợn, băng cướp do Hoàng cầm đầu còn sẵn sàng nhận các hợp đồng đâm thuê chém mướn. Với những phi vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen, băng cướp này trở thành nỗi kinh hoàng ở khu vực vùng ven TPHCM.

Băng 9X chuyên đâm thuê chém mướn sa lưới - 1

Băng cướp đêm sa lưới
 
Ngày 23/7 nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an quận 7 cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công băng cướp thế hệ 9X, bắt giữ 10 đối tượng nhằm điều tra làm rõ các hành vi: Trộm, cướp tài sản, tiêu thụ tại sản do người khác phạm tội mà có và cố ý gây thương tích.

 

Trước đó, công an quận 7 nhận được nhiều nguồn tin mật báo về một băng nhóm chuyên sử dụng dao, roi điện… để cướp của gây nên nỗi hoang mang cho người dân tại khu vực vùng ven tại các quận 7, 2, 4, 8 và huyện Nhà Bè…

 

Từ những thông tin thu thập được, công an quận 7 quyết định thành lập chuyên án để triệt phá đường dây trộm cướp này.

 

Nhiều cánh trinh sát được cắt cử luân phiên tuần tra. Trong lúc đi tuần, một nhóm trinh sát phát hiện 3 thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi nên lập tức bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra; phát hiện và thu giữ trong người 3 đối tượng này 1 đoản khóa, 3 con dao.

 

Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận tên là Nguyễn Chí Hoàng, Lê Hoàng Nam (cùng 17 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) và Trương Kim Đỉnh (20 tuổi, ngụ phường 3, quận Phú Nhuận). Vào thời điểm bị bắt các đối tượng này đang trên đường đi tìm con mồi để cướp tài sản. Điều đặc biệt, cơ quan công an còn phát hiện liên quan đến đường dây này còn nhiều đối tượng nguy hiểm khác đang lẩn trốn.

 

Qua điều tra truy xét, cơ quan CSĐT công an quận 7 đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Hiệp (tự Bánh xèo, 17 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Nhật Trường (tự Mập, 20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Lê Mạnh Tiến (22 tuổi); Trần Linh Tuấn (tự Út, 20 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang đều tạm trú quận 7); Lê Trung Nghĩa (17 tuổi, ngụ quận 7); Lâm Văn Tân (17 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú huyện Nhà Bè) và Tô Thành Tài (22 tuổi ngụ quận 4). Trong băng cướp này, đối tượng Nguyễn Chí Hoàng được xác định là kẻ cầm đầu.

 

Sau khi bị bắt giữ các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn. 10 tên cướp bị bắt, hần hết đều nghiện ma túy.

 

Bước đầu, chúng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ cướp và trộm tài sản của người dân tại các địa bàn như quận 2, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè... Mở rộng điều tra, công an còn xác định băng nhóm của Nguyễn Chí Hoàng đã từng nhận “hợp đồng” về đâm thuê chém mướn.

 

Hiện công an quận 7 đang mở rộng điều tra, làm rõ

 

Trung Kiên