Quảng Bình:

Bàn giao tàu hậu cần nghề cá vỏ thép hiện đại

(Dân trí) - Ngày 17/4, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Bình đã được bàn giao và chạy thử tại cảng Nhật Lệ, TP Đồng Hới.

Đây là tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ nhằm hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, góp phần từng bước hiện đại hóa đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ biển đảo của tổ quốc.

Tàu hậu cần nghề cá vỏ thép hiện đại được trao cho Quảng Bình

Con tàu mang tên Long Khánh 79, do Công ty TNHH Thương mại Hồng Công đầu tư, được đóng tại doanh nghiệp tư nhân cơ khí tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn (tỉnh Thái Bình), dưới sự giám sát của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Tổng cục Thủy sản.

Tàu dịch vụ hậu nghề cá vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Bình
Tàu dịch vụ hậu nghề cá vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Bình

Với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, tàu có trang thiết bị hiện đại với công suất 800CV, trọng tải 220 tấn, có khả năng cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, đá lạnh, nhu yếu phẩm, đồng thời thu mua sản phẩm thủy sản cho các tàu khai thác trên biển .

Khi con tàu này được đưa vào hoạt động sẽ giúp bà con ngư dân tỉnh Quảng Bình giảm thời gian vận chuyển, kéo dài thời gian bám biển và nâng cao chất lượng thủy sản.

Tiến Thành