Đà Nẵng:

Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn gần Trường Sa về nước

(Dân trí) - Chiều 27/8, Sở Ngoại vụ cùng Đồn Biên phòng 248 - Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã làm thủ tục bàn giao ngư dân Bochito Lagdamin cho đại diện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam.

Như Dân trí đưa tin, 15giờ ngày 10/7, tàu cá ĐNa 90258 gồm 38 lao động do ông Phạm Phú Thành (trú tại tổ 4, thôn Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa thì vớt được một ngư dân Philippines đang trôi dạt trên biển.
Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn gần Trường Sa về nước - 1
Tham tán Đại sứ quán Philippines Jose Arcel Donato (đứng) trao đổi với ngư dân Bochito Lagdamin để chuẩn bị bàn giao

Do bất đồng ngôn nên thuyền trưởng tàu đã thông báo về Đà Nẵng Radio và Saigon Radio để báo cáo sơ bộ vụ việc. Vì lúc này tàu đánh cá ở rất xa nên không thể quay lại bờ nên thuyền trưởng tạo điều kiện cho ngư dân này sinh hoạt trên tàu.

Đến sáng ngày 12/8, tàu cá ĐNa 90258 cập cảng và đã đưa ngư dân này vào đồn biên phòng 248 để báo cáo với chính quyền TP Đà Nẵng. Sau đó, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã liên lạc ngay với Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để thông báo vụ việc.
 
Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn gần Trường Sa về nước - 2
Ông Bochito Lagdamin (giữa) chụp ảnh lưu niệm với Bộ đội Biên phòng tại lễ bàn giao

Ngư dân được cứu tên là Bochito Lagdamin (sinh ngày 25/3/1968, cư trú tại đảo Negros island, Philippines) đã có vợ và 2 con. Anh cho biết, trong thời gian được ngư dân Việt Nam cứu sống và đưa về đồn biên phòng 248 - Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, ông đã được mọi người đối xử rất tốt. Tuy nhiên anh cũng rất nhớ nhà và mong sớm được gặp vợ con.

Đại sứ quán Philippines cũng thông tin báo cho gia đình anh Bochito ở đảo Negros island biết sự việc. Gia đình anh hết sức vui mừng vì nghĩ rằng anh đã chết trên đường đi đánh cá từ tháng 7.
Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn gần Trường Sa về nước - 3
Bắt tay thân mật với cán bộ Đồn biên phòng 248 để lên đường về nước

Tại buổi lễ bàn giao, Tham tán Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam ông Jose Arcel Donato chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ngư dân cũng như lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu này, hy vọng hai bên sẽ có những hợp tác tốt hơn trong thời gian sắp đến”, ông Jose Arcel Donato cho biết.

Đại diện phía Việt Nam, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng Trung tá Trần Công Thành cho rằng đây là một hoàn động nhân đạo bình thường đối với ngư dân. Ông Thành cũng hy vọng trong thời gian tới hai bên sẽ có sự phối hợp và hỗ trợ tốt hơn.

 Công Bính