Bàn giao chim quý bắt được ở Sài Gòn cho Thảo Cầm Viên

(Dân trí) - Chiều 29/6, anh Hà Quốc Quy (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) đã tiến hành bàn giao con chim cổ rắn quý hiếm (thuộc nhóm 1B) cho đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.

>> Giăng lưới bắt được chim quý ở Sài Gòn

Bàn giao chim quý người dân giăng lưới bắt được cho Thảo Cầm Viên

Ông Lâm Quốc Cường, nhân viên của Thảo Cầm Viên đã có mặt tại nhà anh Quy để kiểm tra tình trạng sức khoẻ, vết thương của chú chim rồi nhận chim đưa về.

Chú chim cổ rắn được xếp vào nhóm 1B
Chú chim cổ rắn được xếp vào nhóm 1B

Theo ông Cường, đây là chim cổ rắn hay còn gọi là chim điên điển được Kiểm lâm xếp vào nhóm 1B, tức là nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 15h chiều 28/6, trong lúc giăng lưới quanh hồ nước trước nhà ở khu Thanh Đa, anh Hà Quốc Quy đã bắt được chú chim cổ rắn nặng khoảng 1kg.

Sau đó anh Quy gọi điện báo cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến tiếp nhận mang về chăm sóc.

Ông Lâm Quốc Cường, nhân viên thảo Cầm Viên tiến hành kiểm tra vết thương của chim trước khi tiếp nhận
Ông Lâm Quốc Cường, nhân viên thảo Cầm Viên tiến hành kiểm tra vết thương của chim trước khi tiếp nhận

Chú chim sau đó được đưa về chăm sóc tại Thảo Cầm Viên.

Chú chim sau đó được đưa về chăm sóc tại Thảo Cầm Viên.

Đình Thảo

Bàn giao chim quý bắt được ở Sài Gòn cho Thảo Cầm Viên - 4