Sóc Trăng:

Bàn giao 5 thủy thủ Indonesia bị nạn trên biển

(Dân trí) - Ngày 14/5, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bàn giao 5 thủy thủ người Indonesia bị nạn trên vùng biển Sóc Trăng cho cơ quan chức năng.

5 thủy thủ, gồm: Cito (SN 1976), Atitan (SN 1978), Ationg (SN 1976), Akiu Efndi (SN 1994) và Arif Munadar (SN 2000); được bàn giao cho Đại lý hàng hải Cần Thơ (VOSA Cần Thơ).

Bác sĩ Huỳnh Trung Đoàn- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, sau khi được bàn giao để chuẩn bị về nước, các thủy thủ rất vui mừng, bày tỏ lòng cảm ơn đến các thầy thuốc cũng như Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đã cứu sống, chăm sóc họ chu đáo.

Trước đó, sau khi có thông tin về việc các cơ quan chức năng ở Sóc Trăng cứu nạn thành công 5 thủy thủ của nước mình, Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia đã gửi thư cảm tạ đến tập thể cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện và Bộ đội biên phòng ở Sóc Trăng.

Bàn giao 5 thủy thủ Indonesia bị nạn trên biển - 1

5 thủy thủ người Indonesia đã được ngành Y tế Sóc Trăng chăm sóc.

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 27 - 28/4, qua nguồn tin của người dân, lực lượng Biên phòng Sóc Trăng đã cứu 5 thủy thủ người Indonesia bị nạn chìm tàu trên vùng biển thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Các thủy thủ này được đưa về chăm sóc y tế tại Trung tâm Y tế huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

Đây là các thủy thủ trên tàu MV Jagat Raya chở 230 tấn gạo, xuất phát từ cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) đi Philippines; gặp sự cố máy và bị sóng đánh chìm trên vùng biển thị xã Vĩnh Châu.

Cao Xuân Lương