Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ cụ Rùa bàn phương án “cấp cứu”

(Dân trí) - Chiều 21/2, tại UBND TP Hà Nội, Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ cụ Rùa đã tổ chức họp bàn gấp nhằm triển khai đồng loạt các phương án bảo vệ cụ Rùa Hồ Gươm.

Trước những thông tin, tư liệu về hàng loạt dấu hiệu bất thường liên quan đến mức độ bệnh và sức khoẻ của cụ Rùa Hồ Gươm, Ban chỉ đạo thống nhất cần triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách chữa trị, chăm sóc và bảo vệ cụ Rùa.
 
Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ cụ Rùa bàn phương án “cấp cứu” - 1
Rùa Hồ Gươm đang mang những vết thương nghiêm trọng. (Ảnh: Đỗ Chiến Thắng)
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đưa ra giải pháp hữu hiệu xử lý theo hướng chăm sóc Rùa hồ Hoàn Kiếm, đồng thời kết hợp với cải tạo môi trường hồ.
 
Chủ tịch TP yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học, bác sỹ thú y trong và ngoài nước nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hữu hiệu chữa trị, chăm sóc rùa.
 
Cũng thời điểm này, mẫu phân tích được thành viên Ban chỉ đạo lấy tại hồ Hoàn Kiếm những ngày trước đã cho thấy, mức độ ô nhiễm đã ở mức cao. Do đó, công tác xử lý ô nhiễm môi trường hồ cũng cần được gấp rút tiến hành.
 
Phía UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức thực hiện việc nạo vét bùn đất, phế thải ven hồ theo phương pháp thủ công và nạo vét bùn đáy hồ theo công nghệ của CHLB Đức; di chuyển ngay đường ống cấp, thoát nước từ bờ ra đảo và lắp đặt đường ống tại các vị trí thuận lợi.
 
Bên cạnh đó, kiểm tra các nhà hàng quanh hồ và kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp xả nước thải xuống hồ. Đồng thời, nghiêm cấm việc câu cá, phóng sinh rùa tai đỏ, các chất phế thải xuống hồ.
 
Để xử lý triệt để rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiến hành thử nghiệm các loại bẫy rùa tại hồ Văn Quán. Bên cạnh đó, tiếp tiếp tục đón nhận ý kiến của các nhà khoa học, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện phương án, kỹ thuật triển khai bắt rùa tai đỏ phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.
 
Dự kiến, công tác tiêu diệt rùa tai đỏ tại Hồ Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện từ đầu tháng 3 tới.
 
P. Thanh