TP Cần Thơ:

Ban Bí thư công bố quyết định công tác cán bộ TP Cần Thơ

(Dân trí) - Chiều 24/5, tại Cần Thơ, ông Mai Văn Chính – Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định cho ông Võ Thành Thống  - Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thôi tham gia BCH, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015 -2020; thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Bí thư công bố quyết định công tác cán bộ TP Cần Thơ - 1

Ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Bí thư công bố quyêt định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban Bí thư quyết định luân chuyển ông Lê Quang Mạnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư về Cần Thơ và chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu cho HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tich UBND TP nhiệm ký 2016 - 2021.

Ban Bí thư công bố quyết định công tác cán bộ TP Cần Thơ - 2

Ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Võ Thành Thống và ông Lê Quang Mạnh (từ bên trái qua)

Ông Lê Quang Mạnh (45 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) có trình độ Tiến sĩ kinh tế. Trước khi luân chuyển về Cần Thơ,  ông Mạnh là Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Trước đó, ông Lê Quang Mạnh từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại rồi Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Nguyễn Hành