1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bãi than núp bóng nghĩa trang: Diện tích đào bới lớn gấp 10 lần phạm vi dự án

(Dân trí) - Mặc dù dự án nghĩa trang được xây dựng trên lưng chừng đồi, thậm chí phải bạt đất, cắt tầng để đặt mộ cơ quan chức năng lại đồng ý cho doanh nghiệp được phép khai thác đất tại 2 địa điểm (thuộc ranh giới khu tài nguyên khoáng sản thuộc quyền quản lý của một đơn vị quân đội) để... “đắp” vào đồi, làm dấy lên nghi vấn khai thác lậu than.


Khu vực khai thác lấy đất san nền dự án xây nghĩa trang trên lưng chừng đồi lớn gấp 10 lần diện tích dự án

Khu vực khai thác lấy đất san nền dự án xây nghĩa trang trên lưng chừng đồi lớn gấp 10 lần diện tích dự án

Nghĩa trang 3,1 ha, đào bới hơn 30ha

Tháng 9/2013, UBND huyện Hoành Bồ cho phép UBND xã Quảng La được xây dựng nghĩa trang nhân dân trên lưng chừng đồi tại khu Đồng Khuôn. Tháng 6/2015, UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng nghĩa trang này. Theo luận chứng kinh tế kỹ thuật do UBND huyện phê duyệt, thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2015 đến 31/12/2016.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng và toàn bộ nguồn vốn cũng như nhân lực thực hiện dự án do Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Long hào phóng tặng cho xã Quảng La và một số xã khu vực miền Tây huyện Hoành Bồ.

Tháng 9/2015, UBND huyện Hoành Bồ có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

Ngày 15/9/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản đồng ý cho xã Quảng La, cho Công ty Cổ tập đoàn Hạ Long được thực hiện dự án.

Điều đáng nói, dự án xây dựng nghĩa trang chỉ bao gồm một số các hạng mục chủ yếu như: bạt đồi, cắt tầng để đặt mộ từ thấp đến cao; đồng thời xây dựng một số đường giao thông nội bộ, hạng mục rãnh thoát nước, tường rào, cổng và Nhà tưởng niệm với qui mô nhỏ nhưng không hiểu sao, ngay sau khi được phê duyệt, tháng 11/2015, UBND xã Quảng La tháng đã lập tờ trình, đề nghị UBND huyện Hoành Bồ, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép công ty được khai thác đất tại hai điểm thuộc khu vực đồi lân cận để... “đắp” vào quả đồi làm nghĩa trang.

Ngày 14/12/2015, UBND huyện Hoành Bồ có văn bản báo cáo đề xuất UBND tỉnh về việc khai thác đất san nền nghĩa trang Đồng Khuôn.


Nghĩa trang xây trên lưng chừng đồi nhưng cơ quan quản lý lại đồng ý cho doanh nghiệp khai thác đất đề... san nền dự án

Nghĩa trang xây trên lưng chừng đồi nhưng cơ quan quản lý lại đồng ý cho doanh nghiệp khai thác đất đề... san nền dự án

Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch 2 điểm khai thác đất thải, rộng hơn 17,3 ha tại khu vực vỉa 10, thuộc ranh giới quản lý tài nguyên khoáng sản của Công ty TNHH MTV Thăng Long – Tổng Công ty Đông Bắc, cách khu vực xây dựng nghĩa trang hơn 2km để cho Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Long khai thác đất đá “đắp” vào quả đồi làm nghĩa trang.

Để rồi sau đó, khi có được “bảo bối” này trong tay, Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Long lập tức huy động một lượng máy móc, thiết bị lớn, triền khai đào bới ngày đêm. Dẫn đến cả một khu vực rộng tới hơn 30 ha tại đây được khai thác, đào bới nham nhở hệt như một khai trường khai thác thác than.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân Quảng La phải kết thúc vào 31/12/2016. Tuy nhiên, theo báo cáo từ UBND huyện Hoành Bồ, đến ngày 26/10/2018, sau gần hai năm triển khai với vô số hạng mục bị Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Long tự ý cắt bớt như: hệ thống rãnh thoát nước, hệ thống đường giao thông nội bộ... Cùng với đó tổng số tiền thực hiện dự án cũng chỉ còn hơn 4 tỉ đồng (giảm 2 tỉ đồng so với ban đầu) thì dự án này mới tạm coi là hoàn thành.

Dư luận bức xúc vì trong khi dự án xây nghĩa trang bị doanh nghiệp cắt bớt nhiều hạng mục thì diện tích khu vực được khai thác để lấy đất san nền lại ngày một mở rộng
Dư luận bức xúc vì trong khi dự án xây nghĩa trang bị doanh nghiệp cắt bớt nhiều hạng mục thì diện tích khu vực được khai thác để lấy đất san nền lại ngày một mở rộng

Điều khiến dư luận địa phương bức xúc là, dự án thì bị cắt bớt hạng mục, tiền đầu tư nhưng diện tích khai thác đất thì ngày càng được doanh nghiệp này mở rộng thêm. Cùng với đó, hàng ngày, từng đoàn xe tải bịt kín nối nhau ì ạch chạy từ khu vực trên ra ngoài.

Từng bị thanh tra vì “chống lệnh” tỉnh

Theo UBND huyện Hoành Bồ, trong quá trình triển khai dự án tại 2 điểm khai thác đào đất để san lấp... đồi đã phát lộ than. Huyện đã thực hiện qui trình đình chỉ, giữ nguyên hiện trạng và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo cho cơ quan chức năng thực hiện thu hồi than, đá, xít theo lộ trình.

Sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản giao Tổng công ty Đông Bắc (đơn vị có chức năng) thực hiện thu hồi than. Tổng công ty Đông Bắc sau khi phê duyệt phương án thu hồi đã giao công ty TNHH MTV Thăng Long tổ chức thu hồi than theo phương án đã được duyệt.


Sau khi chống lệnh tỉnh không chịu cải tạo phục hồi môi trường, dự án bị thanh tra, từ đây hàng loạt sai phạm được chỉ mặt.

Sau khi "chống lệnh" tỉnh không chịu cải tạo phục hồi môi trường, dự án bị thanh tra, từ đây hàng loạt sai phạm được chỉ mặt.

Tiếp tục, ngày 17/10/2016, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực khai thác đất, thời hạn đến ngày 30/10 phải xong. Tuy nhiên đơn vị thi công không triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Trong quá trình thi công có việc doanh nghiệp tự ý thu hồi than tập kết trên bãi. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra dự án.

Ngày 6/2/2017, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định thanh tra dự án.

Sau khi tiến hành thanh tra, ngày 14/3/2017, Sở này có kết luận thanh tra khẳng định hàng loạt sai phạm tại dự án. Cụ thể, Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Long chưa có thủ tục thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực khai đào nhưng đã tiến hành mở đường, bốc xúc, thu hồi than trên diện tích đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, phá vỡ kết cấu tự nhiên, thu hồi, tập kết than tại thôn 5 xã Quảng La …”.

Cùng ngày 14/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có thông báo chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long dừng mọi hoạt động thu hồi than tại 2 khu vực trên, khẩn trương san gạt đất đá, tạo mặt bằng ổn định và trồng cây, cải tạo, phục hồi môi trường...

Dư luận cho rằng, việc doanh nghiệp “chống lệnh” tỉnh không chịu cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực trên phải chăng do còn quá nhiều vỉa than vừa phát lộ? Và việc tỉnh Quảng Ninh dừng dự án liệu có quá muộn khi một lượng than khổng lồ đã bị "bốc hơi"?

An Nhiên