Bãi tập kết gỗ khủng sau giông lốc ở Hà Nội

(Dân trí) - Hơn 7 ngày sau cơn giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội, một góc Công viên Bách Thảo biến thành kho tập kết gỗ với ngổn ngang những cây xanh đã bị gãy đổ.


Bên trong công viên Bách Thảo ngổn ngang hàng trăm m3 gỗ. Đây chính là điểm tập kết những cây xanh bị gãy đổ trong trận mưa giông lớn ngày 13/6 tại Hà Nội.

Những thân cây to được cắt lọc cẩn thận với chiều dài trung bình từ 2 đến 5m.
Những thân cây to được cắt lọc cẩn thận với chiều dài trung bình từ 2 đến 5m. 

Những thân cây to được cắt lọc cẩn thận với chiều dài trung bình từ 2 đến 5m.
Những thân cây to được cắt lọc cẩn thận với chiều dài trung bình từ 2 đến 5m.
Những thân cây to được cắt lọc cẩn thận với chiều dài trung bình từ 2 đến 5m.
Những thân cây to được cắt lọc cẩn thận với chiều dài trung bình từ 2 đến 5m.
Toàn bộ số gỗ được xếp kín một đoạn đường kéo dài hàng trăm mét, quây xung quanh bằng dây thừng và biển cảnh báo nguy hiểm cấm leo trèo. 
Trọng Trinh