1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Bãi tắm Đồ Sơn bị nhà hàng "bức tử"?

(Dân trí) - Rác, nước thải sinh hoạt, đặc biệt là nước thải từ các bể nuôi, chế biến hải sản... đen xì, bốc mùi hôi thối nồng nặc, chảy thẳng qua hệ thống cống ngầm, đổ ra bãi tắm 1 (biển Đồ Sơn, Hải Phòng) khiến không ít du khách phát hoảng.

Dòng nước thải đen xì chảy thẳng ra bãi tắm 1 Đồ Sơn.

Dòng nước thải đen xì chảy thẳng ra bãi tắm 1 Đồ Sơn.

Theo phản ánh của một số du khách về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu bãi tắm 1 Đồ Sơn, phóng viên đã ghi hình lại toàn bộ việc xả các loại rác, nước thải sinh hoạt và nước thải chế biến hải sản... từ các nhà hàng đổ ra 3 cống ngầm khá lớn rồi chảy thẳng ra bãi biển Đồ Sơn. Thông tin này sau đó cũng được thông báo đến lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Bến Thốc (bãi 1 Đồ Sơn).

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Bến Thốc (bãi 1 Đồ Sơn).

Sáng 8/7, chúng tôi đã có buổi làm việc và cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Phòng TN&MT quận Đồ Sơn, lãnh đạo phường Vạn Hương (địa phương quản lí các nhà hàng đang "bức tử" biển Đồ Sơn) trực tiếp xuống hiện trường khảo sát, kiểm tra thực tế.

Thực tế buổi kiểm tra cho thấy, quanh khu vực này trong khoảng chưa đầy 600m đã có tới 3 cống xả thải (mỗi cống có đường kính 80 – 100cm). Các cống đều có nước đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi hôi thối,... xả thẳng ra bãi tắm.

Qua khảo sát 4 nhà hàng trong khu vực, nhà hàng nào cũng khẳng định có hệ thống thoát nước thải đầy đủ; tất cả nước thải đều được dẫn vào bể phốt và... tự ngấm. Trung bình một năm các nhà hàng tiến hành hút bể phốt 1 - 2 lần. 

Theo một cán bộ Phòng TN-MT, nhà hàng nào cũng cho rằng nhà mình có hệ thống bể lắng, lọc trước khi xả thải ra môi trường. Tuy nhiên thực tế vẫn có nhà hàng đấu nối đường thải của nhà hàng mình vào hệ thống thoát nước chung. Muốn biết cụ thể để xử phạt phải tiến hành đào cả hệ thống đường ống, cống ngầm tiêu thoát nước lên. Nhưng nếu trong khi tiến hành đào rầm rộ, các nhà hàng lại ngừng xả thải thì chỉ có thể xác định được đối tượng xả thải chứ không xác định được đối tượng chính gây ô nhiễm...

Hệ thống cống xả thải trực tiếp ra bãi tắm khu 1 Đồ Sơn.

Hệ thống cống xả thải trực tiếp ra bãi tắm khu 1 Đồ Sơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Tuyến (chủ một nhà hàng ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) cho biết, không phải tất cả các nhà hàng ở đây đều xả thải trực tiếp mà chỉ có một số đối tượng lén lút làm vậy. Việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà hàng khác. 

Trong chuyến khảo sát thực tế cùng phóng viên, ông Lương Hữu Tuấn, Trưởng Phòng TN-MT quận Đồ Sơn thừa nhận: “Chưa bao giờ tôi thấy ở đây là ô nhiễm nặng như vậy!”.

Ông Tuấn cho biết thêm, UBND quận không bao che, dung túng cho những đơn vị gây ô nhiễm môi trường, xả thải bừa bãi ra biển. Ngay trong tuần này, Phòng TN-MT sẽ tham mưu với UBND quận tổ chức hội nghị gặp gỡ rất cả các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh bãi biển Đồ Sơn, nhất là Bến Thốc. Yêu cầu các đơn vị, chủ nhà hàng này xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải đạt chuẩn trong thời gian quy định sau đó mới được đấu nối với hệ thống cống thoát nước chung. Nhà hàng nào xây dựng xong, UBND quận sẽ lập đoàn kiểm tra, đơn vị nào không có hệ thống xả thải, hoặc xử lý nước thải trước khi thải ra biển không đủ tiêu chuẩn sẽ kiên quyết thu giấy phép, đóng cửa nhà hàng.

Tuấn Hợp