Bạc Liêu:

Bãi cỏ giữa khu dân cư cháy lớn, người dân hoảng hốt

(Dân trí) - Một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đất vào giữa trưa ngày 24/3, đe dọa khu dân cư nằm trong thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) khiến người dân một phen hoảng hốt.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 trưa ngày 24/3, tại bãi đất nhiều cỏ dại nằm trong Khu dân cư Địa Ốc (thuộc khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ xảy ra cháy, khói bốc lên rất cao khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Thời điểm xảy ra cháy, trời nắng gắt, kèm theo gió lớn, xung quanh có rất nhiều cây cỏ khô, nên chỉ sau vài phút ngọn lửa đã lan rộng rất nhanh, đe dọa cả khu dân cư, đường điện,... gần kề đó.

Đám cháy xảy ra tại một khu đất nhiều cây cỏ dại nên lan ra rất nhanh.
Đám cháy xảy ra tại một khu đất nhiều cây cỏ dại nên lan ra rất nhanh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã điều 2 xe chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với người dân triển khai phương án dập lửa.

Sau gần một giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, lực lượng chức năng mới khoanh vùng, khống chế được đám cháy.

Xe chữa cháy được điều đến để dập lửa kịp thời.
Xe chữa cháy được điều đến để dập lửa kịp thời.

Theo người dân tại hiện trường, đám cháy chỉ cách khu vực dân cư khoảng 50 m, ngay tuyến đường điện,... nên nếu không được dập tắt kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm, hậu quả khó lường trước được.

Qua nhận định ban đầu của người dân địa phương, có thể ai đó đã đốt lửa để dọn dẹp cỏ khô gây nên vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.H