Kiên Giang:

Bãi chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Phú Quốc

(Dân trí) - Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Quốc đối với tu sĩ Thích Minh Pháp (thế danh Huỳnh Văn Sơn) do vi phạm giới luật.

Theo đó, quyết định cho biết lý do bãi nhiệm là đương sự - tu sĩ Thích Minh Pháp đã có những biểu hiện vi phạm giới luật; có hành vi sai phạm, làm cản trở, ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động của Phật giáo địa phương cũng như mối tương quan giữa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang với chính quyền huyện Phú Quốc.

Đồng thời với quyết định trên, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang cũng đã ra thông báo về việc “cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành” đối với tu sĩ Thích Minh Pháp gửi đến các cơ quan chức năng.

Các văn bản này đều do Hòa Thượng Thích Huyền Thông, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang ký.

Được biết, Đại đức Thích Minh Pháp là Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Phú Quốc lần thứ II ngày 12/1/2011, Đại đức Thích Minh Pháp, Chánh đại diện Phật giáo huyện Phú Quốc được tái suy cử làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Quốc nhiệm kỳ 2011-2016.

Nguyễn Hành